Giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về những ngày tiếp quản Thủ đô

Giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về những ngày tiếp quản Thủ đô

(ĐCSVN) - Gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ gốc về những ngày tiếp quản Thủ đô là minh chứng góp phần tái hiện những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc và Thủ đô từ khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết.
Tuyên giáo Lào Cai đổi mới để tiến tới thành công
Tuyên giáo Lào Cai đổi mới để tiến tới thành công
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm qua, Tuyên giáo Lào Cai không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của...
Hồi ức hào hùng về Trung đoàn 52 Tây Tiến
Hồi ức hào hùng về Trung đoàn 52 Tây Tiến
(ĐCSVN) – Di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến tại đồi Nà Bó - một địa danh lịch sử giúp tìm hiểu và tri ân các chiến sĩ cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì...
Tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
Tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Công văn số 3714/BVHTTDL - TCCB về việc triển khai Đề án "Tuyên truyền gương điển hình...
Tuyên giáo Quảng Trị tăng cường chuyển đổi số trong bồi dưỡng lý luận chính trị
Tuyên giáo Quảng Trị tăng cường chuyển đổi số trong bồi dưỡng lý luận chính trị

​(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị là đơn vị đầu tiên thực hiện chuyển đổi số trong bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở qua internet. Kết quả bước đầu gợi mở hướng đi hiệu quả, tăng số lượng học viên và nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý và kinh phí của các địa phương.

Triển lãm 3D trực tuyến Hỡi đồng bào Thủ đô
Triển lãm 3D trực tuyến "Hỡi đồng bào Thủ đô"

(ĐCSVN) – Triển lãm 3D trực tuyến “Hỡi đồng bào Thủ đô” giới thiệu đến đông đảo công chúng tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa về cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954, trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên công bố.

Giá trị văn hoá trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giá trị văn hoá trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn dân và toàn thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn độc lập của Người là áng văn lập quốc vĩ đại, là văn kiện có giá trị cao về tư tưởng, lý luận, văn hoá vô cùng đặc sắc, trường tồn cùng dân tộc và nhân loại; là nơi kết tinh và toả sáng những nét đẹp văn hoá rất tiêu biểu của dân tộc như: yêu nước, đoàn kết, nhân ái, khoan dung và yêu chuộng hoà bình.

Khắc ghi Lời thề độc lập
Khắc ghi Lời thề độc lập

(ĐCSVN) - 79 năm đã trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn còn nguyên giá trị. Chân lý vĩ đại “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành mục tiêu, động lực và khát vọng thúc đẩy cả nước chung tay đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập”
“Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập”

(ĐCSVN - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập toát lên tinh thần chủ đạo là quyền “tự do, độc lập” với ý chí “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Hoàn cảnh ra đời, giá trị và ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hoàn cảnh ra đời, giá trị và ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Từng lời, từng chữ trong Di chúc đều được Bác suy nghĩ kỹ và chỉnh sửa nhiều lần, với lời lẽ giản dị, dễ hiểu nhưng vô cùng sâu sắc, chứa đựng những tư tưởng, mong ước, khát vọng lớn lao về một Tổ quốc mạnh giàu, về một Đảng vững mạnh, văn minh.

55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

(ĐCSVN) - Đã 55 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng, nhưng những di huấn, tư tưởng của Người về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội vẫn vẹn nguyên giá trị, là sợi chỉ đỏ nhất quán, xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng, của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập Tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục tổ chức, sắp xếp hệ thống báo chí
Tiếp tục tổ chức, sắp xếp hệ thống báo chí

(ĐCSVN) - Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2025, tiếp tục tổ chức, sắp xếp hệ thống báo chí theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng, trong đó mỗi cơ quan báo chí có thể có nhiều sản phẩm báo chí.

Gắn bó mật thiết với Nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gắn bó mật thiết với Nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Thấm nhuần và thực hiện nghiêm Di chúc của Người nói chung, về tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân nói riêng không chỉ giúp mỗi cán bộ, đảng viên rèn đức, luyện tài, tự soi, tự sửa mình, mà còn góp phần xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, căn dặn.