Chuẩn bị chu đáo để nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm

Thứ hai, 22/01/2024 21:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Hà Giang tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để nhân dân đón Tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm; chú ý quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội đón Tết, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…
Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Nghị) 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 22/1, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh Hà Giang. Theo đó, toàn tỉnh có 31/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các dự án trọng điểm được triển khai tích cực; chính trị - xã hội ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. LLVT và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh luôn chủ động phối hợp, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ…

 Đại tướng Lương Cường tặng quà Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Hội CCB tỉnh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313. (Ảnh: Văn Nghị).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường chúc mừng thành tích Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Hà Giang đạt được trong năm 2023.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm trọng đại của đất nước, Quân đội, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đại tướng Lương Cường đề nghị: Tỉnh Hà Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tạo sức bật mới. Trước mắt, tỉnh cần tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ để nhân dân trong tỉnh đón tết Giáp Thìn vui tươi, an toàn, đầm ấm. Đặc biệt, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để nhà nhà, người người đều có Tết.

Đối với LLVT tỉnh Hà Giang, Đại tướng Lương Cường đề nghị phải quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và của cấp ủy các cấp về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng năm 2024; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 Đại tướng Lương Cường tặng quà 10 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. (Ảnh: Văn Nghị).

Cùng với đó, làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân; nhất là trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh trên tuyến biên giới; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Hà Giang phát triển bền vững. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chuẩn bị và tổ chức Tết cho bộ đội bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao. Chú ý, quan tâm bảo đảm tốt các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội đón Tết, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường đã trao quà cho Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Hội CCB tỉnh; Đoàn Kinh tế quốc phòng 313 (Quân khu II); gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; gia đình người nghèo; công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 Đại tướng Lương Cường tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. (Ảnh: Văn Nghị).

* Sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn công tác đã đến dâng hương, hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị xuyên và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Sau khi nghe lãnh đạo Đồn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2023, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả Đồn đạt được trong năm 2023. Đại tướng Lương Cường đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của đơn vị; đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ trong dịp Tết. Đặc biệt, phải quan tâm, chăm lo đầy đủ cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên biên giới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong dịp Tết, “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực