Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Thứ tư, 26/07/2023 09:37
(ĐCSVN) - Đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.
Các đại biểu dành phút mặc niệm trước tri ân các AHLS. 

Chiều 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Quân dân y Việt Nam, Viện Y dược Quân dân y Việt Nam và Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ (AHLS).

Dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội Quân dân y Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó Chánh văn phòng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Phó Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên…

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Vị Xuyên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự buổi lễ. 

Đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các AHLS, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các AHLS đã ngã xuống vì nền độc lập.

Phát biểu tại Đại lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin: Vị Xuyên là chiến trường ác liệt nhất, dài nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, diễn ra trong suốt 10 năm (từ năm 1979 đến năm 1989). Tại mặt trận Vị Xuyên, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử”, quyết tâm chặn đứng quân xâm lược, giữ vững chủ quyền biên với quốc gia. Cuộc chiến đấu đã giành thắng lợi oanh liệt, nhưng tổn thất, hy sinh vô cùng to lớn; hơn 4.000 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Hiện còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sỹ vẫn chưa được tìm thấy và quy tập; còn trên 78.000 héc ta, diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tiếp nối truyền thống cách mạng, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân quan tâm thực hiện. Trong 10 năm qua, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 rà phá được hơn 8.000 ha diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn; tìm kiếm, quy tập được 187 hài cốt liệt sỹ; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ, đài tưởng niệm được quan tâm tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Chương trình hỗ trợ nhà ở đã làm được 6.700 căn nhà kiên cố cho 249 gia đình chính sách người có công, 605 hộ cựu chiến binh nghèo, 2.086 hộ nghèo xã biên giới và 3.760 hộ nghèo các xã nội địa khó khăn về nhà ở.

 Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.

*Tối cùng ngày, nằm trong khuôn khổ chương trình Đại lễ cầu siêu, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên đã diễn ra Lễ dâng hương, thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Vị Xuyên hồn thiêng Tổ quốc” tưởng nhớ các AHLS. Tham dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao quà cho các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên.

Trong chương trình, các đại biểu được nghe Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ về những hi sinh, công lao to lớn của các AHLS đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc và độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Quân dân y Việt Nam, Viện Y dược Quân dân y Việt Nam và Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên và các nhà hảo tâm trao tặng 1.300 suất quà cho các gia đình chính sách huyện Vị Xuyên và Mèo Vạc; tặng Sở Y tế 2.000 bộ quần áo bảo hộ y tế và sẽ tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh, người có công trong những ngày tới.

Duy Tuấn/BHG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực