Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thứ tư, 28/02/2024 16:49
(ĐCSVN) - Cơ chế Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam là Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới.
 Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) và Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam đã ký biên bản Hội nghị về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. (Ảnh: Văn Nghị).

Ngày 28/2, tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân 2024 giữa Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam là Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tham dự Hội nghị về phía Trung Quốc có đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây. Về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Cùng dự có đồng chí Đỗ Nam Trung, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo 4 tỉnh Việt Nam khẳng định, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Cơ chế Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã góp phần tích cực vào thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian qua, cũng như trong thời gian tới.

  Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Tại Hội nghị, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc Lưu Ninh và Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam đều thống nhất cho rằng, năm 2023 tiếp tục là năm thành công trong công tác đối ngoại giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó, hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đều phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại biên giới với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa các tỉnh, khu đạt trên 9,3 tỷ USD, đóng góp tích cực vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Để làm sâu sắc hơn, cũng như thúc đẩy giao lưu, hợp tác ngày càng phát triển và đi vào thực chất, thay mặt Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc Lưu Ninh cùng thống nhất một số nội dung hợp tác trong năm 2024, trọng tâm là: Các tỉnh/khu tiếp tục cùng quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 12/2023.

Tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế hợp tác cấp Trung ương hai nước; tiếp tục phối hợp triển khai kết quả Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; tiếp tục thúc đẩy triển khai “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (giai đoạn 2022 - 2026)”. Tiếp tục duy trì và thúc đẩy phát huy hiệu quả Cơ chế Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí  thư và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 tỉnh/khu trong thời gian tới.

 Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Lưu Ninh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Chỉ đạo chính quyền và các đơn vị, địa phương hai bên thúc đẩy triển khai công tác trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động giao lưu hữu nghị nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, lan tỏa tình hữu nghị giữa các tầng lớp Nhân dân hai bên; qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác toàn diện.

Duy trì hoạt động thương mại thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa và nâng cao năng lực thông quan, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu; thúc đẩy xuất, nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm chất lượng cao của cả hai bên; đẩy nhanh tiến độ mở mới, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở/cặp chợ biên giới. Thúc đẩy giao lưu trao đổi văn hóa và du lịch.

Tăng cường giao lưu, hợp tác lĩnh vực giáo dục - đào tạo; thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa bốn tỉnh biên giới Việt Nam và Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây; tổ chức giao lưu giữa các ban Đảng, các tổ chức Đảng các cấp để đi sâu trao đổi, học tập lẫn nhau về lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác.

 Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Lưu Ninh và Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa hai bên. (Ảnh: Văn Nghị).

Thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan; kịp thời phối hợp và xử lý thỏa đáng các vụ việc phát sinh trên biên giới; tăng cường hợp tác phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các loại tội phạm qua biên giới.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực như hiện nay, sự ủng hộ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành hai nước, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của 5 tỉnh/khu biên giới, tin tưởng rằng các nội dung về thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên đã trao đổi tại Hội nghị này sẽ được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên. Đặc biệt là thực hiện “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (giai đoạn 2022 - 2026)”; duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của Cơ chế Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 tỉnh/khu...

 Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Hà Giang dự Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Tại Hội nghị, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) và Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam đã ký biên bản Hội nghị về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Lãnh đạo chủ chốt của 5 tỉnh/khu chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác giữa hai bên./.

Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực