Hà Giang chủ động đối phó với thời tiết băng giá

Thứ năm, 25/01/2024 21:27
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nền nhiệt giảm sâu những ngày này khiến băng giá xuất hiện tại các huyện vùng cao, xã biên giới của tỉnh Hà Giang. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra, cấp ủy, chính quyền và người dân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi.

 

 Băng giá bao trùm các xã vùng cao của huyện Mèo Vạc. (Nguồn ảnh: BTG Tỉnh ủy HG)

Những ngày này, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường liên tục, nền nhiệt trên địa bàn tỉnh Hà Giang giảm sâu, xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đặc biệt, tại các huyện vùng cao, xã biên giới có nơi chỉ khoảng âm 3 độ C, xuất hiện tình trạng băng tuyết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt người dân. Như tại huyện Đồng Văn, nhiệt độ ngoài trời ghi nhận tại xã biên giới Má Lé chỉ dao động từ 1 - 3 độ C; tại các thôn Má Lầu, Má Lủng A, Má Lủng B, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới -2 độ, xuất hiện tình trạng băng giá, sương muối.

 
 Nền nhiệt giảm sâu những ngày này khiến băng giá xuất hiện tại các huyện vùng cao, xã biên giới của tỉnh Hà Giang. (Nguồn ảnh: BTG Tỉnh ủy HG).

Tại huyện Quản Bạ, nền nhiệt độ ghi nhận tại thôn Chín Chu Lìn và thôn Vàng Chá Phìn, xã biên giới Cao Mã Pờ đã ghi nhận xuống rất thấp, chỉ dao động từ -3 độ đến 1 độ C, xuất hiện tình trạng băng giá tại 02 thôn trên. Đặc biệt, tại các điểm cao thuộc mốc biên giới 291, 291/2, 293, 296 băng giá bao phủ dày đặc.

Lãnh đạo xã Thượng Phùng và Đồn Biên phòng Xín Cái kiểm tra công tác phòng chống rét cho đàn gia súc tại hộ gia đình chăn nuôi. (Ảnh: Minh Đức).

Tại huyện Mèo Vạc, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ. Băng giá phủ trắng làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân và giáo viên, học sinh. Mèo Vạc cũng là địa phương duy nhất của tỉnh Hà Giang có đường biên tiếp giáp với hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc). Đây là nơi đóng quân của hai Đồn Biên phòng gồm Xín Cái, Sơn Vĩ quản lý hơn 41km đường biên. Mặc dù thời tiết giá rét, mưa phùn, nước đóng băng, băng tuyết phủ trắng các sườn đồi nhưng cán, bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng vẫn thực hiện tuần tra đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; ngăn chặn kịp thời công dân xuất, nhập cảnh trái phép...

 
 Cán, bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) thực hiện tuần tra đường biên, mốc giới giữa trời trắng băng tuyết. (Ảnh: Ban TG Tỉnh ủy HG).

Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện biện pháp chống rét, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân nên ở nhà khi không có việc cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe./.

 

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực