Hà Giang: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân

Thứ năm, 12/09/2024 15:30
(ĐCSVN) - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm đảm bảo lương thực, thực phẩm, nơi ở cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tiếp tục rà soát di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, sớm ổn định các hoạt động xã hội, ổn định sản xuất…
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Văn Nghị).

Sáng 12/9, tại huyện Quang Bình, Đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đảng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang để kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng đi các đồng chí Thiếu tướng: Khổng Văn Minh, Chánh Văn phòng; Nguyễn An Phong, Cục trưởng Cục Tổ chức; Đoàn Quang Hà, Cục trưởng Cục Chính sách Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Quân khu II.

Dự buổi làm việc về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Sở NN&PTNT, Văn phòng Tỉnh ủy - UBND tỉnh.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên bà con thôn Kè Nhạn (xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang) về tình hình thiên tai tại thôn. (Ảnh: Văn Nghị).

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Ngay khi nhận được cảnh báo về mưa lớn, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra sau bão số 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã ra nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong 2 ngày 8-9/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng, gây lũ, sạt lở đất ở nhiều địa phương, làm thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 1.196 ngôi nhà bị ảnh hưởng (bị vùi lấp, hư hỏng, di dời khẩn cấp, tốc mái, ngập úng); trên 1.626 ha diện tích lúa, cây hoa màu và gần 57 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Do mưa lớn kéo dài, đã có hàng trăm điểm bị sạt lở trên địa bàn toàn tỉnh, với hàng vạn mét khối đất đá; làm hỏng nhiều tuyến giao thông… Ước thiệt hại do mưa, lũ hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang khoảng 105,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị đoàn công tác báo cáo với Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang để kịp thời khắc phục những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại tại thôn Đồng Tâm (xã Yên Thành, huyện Quang Bình). (Ảnh: Văn Nghị).

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Hà Giang, huyện Bắc Quang, Quang Bình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống thiên tai, từ đó đã hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt là công tác dự báo, kinh nghiệm thực tiễn tại Hà Giang.

Theo đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, việc làm cấp bách trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ hiện nay là chăm lo cho dân, sớm ổn định đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm những hộ mất nhà cửa, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân; cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng không để ai không có nhà ở, không để ai bị thiếu đói.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà bà con thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành bị thiệt hại nặng do mưa, lũ. (Ảnh: Văn Nghị). 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục rà soát di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, ổn định các hoạt động xã hội, ổn định sản xuất. Đồng thời bảo đảm tất cả các cháu đủ điều kiện được đến trường; chú ý công tác vệ sinh môi trường, công tác chăm sóc sức khỏe y tế…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Ban Bí thư và cá nhân Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã luôn quan tâm giúp đỡ tỉnh Hà Giang, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai; đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và hứa tỉnh Hà Giang sẽ thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng.

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà hộ anh Vàng Chẩn Lù (thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình) bị sập nhà hoàn toàn. (Ảnh: Văn Nghị).

Trước đó, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân cùng cấp ủy, chính quyền thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên (Bắc Quang) và thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (Quang Bình) - đây là 2 địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã ân cần hỏi thăm tình hình mưa, lũ tại địa phương và chia sẻ với nhân dân về mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với 2 thôn. Thượng tướng mong muốn bà con 2 thôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ổn định lại đời sống sinh hoạt trong thời gian sớm nhất./.

Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực