Hà Giang: Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Thứ sáu, 02/02/2024 15:27
(ĐCSVN) - Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào mừng khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang. 

Sáng 2/2, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Chương trình tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ” và ra mắt Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, giúp cho thế hệ trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành.

Các đại biểu dự Tọa đàm. 

Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.471 đảng viên trẻ, trong đó có nhiều đảng viên là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng sống nên vẫn còn có thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, sống buông thả, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện... Từ thực trạng đó, đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục có các giải pháp để tăng cường, nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng thế hệ trẻ Hà Giang giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Tọa đàm.

Tọa đàm đã tập trung phân tích, trao đổi về những nội dung chính như: Vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; phát huy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biên giới quốc gia; đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức cho đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; những bài học kinh nghiệm, giải pháp nhằm phát triển đảng viên trẻ; mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên trẻ;…

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Với mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Hà Giang có cả “Đức”, “Tài” và để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng và hỗ trợ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

 Đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò của thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp thanh niên ưu tú, tiêu biểu vào hàng ngũ của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Đề án của T.Ư, của tỉnh về nâng cao chất lượng đảng viên…

Tại chương trình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã giới thiệu phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang với các chức năng chính như: Sinh hoạt Đảng; Học tập nghị quyết; Tin tức và truyền thông; Văn kiện, tư liệu; Quản lý văn bản và tiện ích. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện bấm nút khai trương Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Hà Giang.

Phi Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực