Hà Giang: Sôi nổi Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc

Thứ năm, 17/11/2022 22:23
(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022), những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến dự và chung vui với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu, chung vui cùng bà con nhân dân thôn Thanh Sơn trong Ngày hội. (Ảnh: Duy Tuấn)

*Tại huyện Bắc Quang, chiều 16/11, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang tổ chức.

Chung vui với nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bày tỏ cảm nhận rõ sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trong thôn. Đồng chí mong muốn nhân dân các dân tộc thôn Thanh Sơn tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; tận dụng tối đa đất sản xuất để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cộng đồng các dân tộc trong thôn cố gắng thực hiện tốt “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Thôn Thanh Sơn luôn tiên phong, đi đầu và là điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ của thị trấn.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Quang tặng quà các hộ dân thôn Thanh Sơn. (Ảnh: Duy Tuấn) 

Thôn Thanh Sơn nằm phía Tây Nam thị trấn Việt Quang, diện tích tự nhiên 870ha, có 147 hộ, 650 khẩu với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Dao chiếm phần lớn. Thôn có 1 chi bộ Đảng với 23 đảng viên. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Hiện thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt 42 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu chiếm 14,3%, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,8%; 100% các hộ có xe máy, 21 hộ có ô tô, 100% các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học. Thôn có Làng nghề truyền thống sản xuất giấy bản dân tộc Dao được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bà con trong thôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động…

 Các hộ trong thôn Bản Phùng, xã Lao Chải ký cam kết xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu (Ảnh: Văn Nghị)

*Tại huyện Vị Xuyên, ngày 14/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên, xã Lao Chải dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của thôn Bản Phùng, xã Lao Chải.

Bản Phùng là thôn biên giới của xã Lao Chải, với 99% là đồng bào dân tộc Mông; toàn thôn có 145 hộ, với 818 khẩu; trong đó có 61 hộ nghèo, chiếm 42%; 33 hộ cận nghèo, chiếm 22,7%; 42 hộ trung bình và 9 hộ khá. Tại ngày hội, nhân dân thôn Bản Phùng đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; báo cáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2022; quán triệt nội dung Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh; ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với xây dựng nông thôn của thôn năm 2023”.

Vui mừng trước sự đổi thay của thôn Bản Phùng, xã Lao Chải, đồng thời biểu dương những kết quả của nhân dân thôn Bản Phùng đạt được trong năm 2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên, xã Lao Chải tiếp tục lãnh đạo, hỗ trợ nhân dân thôn Bản Phùng tích cực lao động, sản xuất giảm nghèo. Bà con trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau lao động, sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị sản phẩm. Quan tâm đến việc học của con em mình. Tiếp tục thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh; gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của phong tục, tập quán đồng bào dân tộc Mông; thực hiện cải tạo vườn tạp…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết tổ dân phố 12. (Ảnh: Văn Quân) 

*Tại TP. Hà Giang, chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 12, phường Nguyễn Trãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn bày tỏ vui mừng trước truyền thống đoàn kết, gắn bó và những thành tích đạt được của tổ khu phố. Ghi nhận, biểu dương sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền thành phố, phường Nguyễn Trãi, đặc biệt là sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, vì cộng đồng của các đồng chí cán bộ Chi ủy, tổ dân phố, tổ đảng 213; sự đoàn kết, gắn bó, mẫu mực của toàn thể bà con nhân dân trong tổ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự gắn kết, đồng lòng, thống nhất trong mỗi gia đình, thôn, bản, khu dân cư, tổ khu phố; cùng ra sức phấn đấu xây dựng khu phố, thành phố và quê hương Hà Giang ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra. Đồng chí đề nghị và mong muốn bà con nhân dân tổ dân phố 12 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau, phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ 12, phường Nguyễn Trãi, cũng như các khu dân cư khác trên địa bàn thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào.

Tổ dân phố 12 có tổng số 151 hộ thường trú và tạm trú với gần 600 nhân khẩu, 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Có tổ đảng 213 với 115 đảng viên hiện giữ nhiều cương vị quan trọng tại cấp huyện, thành phố đến cấp tỉnh và rất nhiệt tình, trách nhiệm ở nơi cư trú. Tổ không có hộ nghèo, cận nghèo, nhân dân trong tổ luôn đoàn kết thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mọi quy định của địa phương. Hiện nay, toàn tổ có 50 hộ kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Tính đến cuối năm 2022, có 30 hộ giàu, chiếm 20%, 80 hộ khá, chiếm 53% và 40 hộ trung bình, chiếm 27%. Năm 2022, tổ dân phố 12 được công nhận là Tổ dân phố văn hóa; có 148/151 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 98%, có 20 hộ đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 năm liên tục; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được phát triển…

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực