Hà Giang: Trao 40 tác phẩm báo chí xuất sắc về Xây dựng Đảng

Thứ ba, 02/01/2024 14:55
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 40 tác phẩm xuất sắc tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II ở 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai giải. (Ảnh: Phi Anh).

Sáng 2/1, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức tổng kết, trao Giải báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II năm 2023; phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngay sau khi phát động vào ngày 02/02/2023, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II được Tỉnh ủy Hà Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến các cấp ủy, tổ chức đảng; thành lập Ban Tổ chức Giải; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao giải A cho các tác giả. (Ảnh: Phi Anh).

Công tác thông tin, tuyên truyền về Giải được quan tâm thực hiện và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong và ngoài tỉnh, phát huy năng lực sáng tạo, phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Sau 9 tháng phát động, hưởng ứng Giải, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 388 tác phẩm tham dự, trong đó, có 367 tác phẩm thuộc 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 21 tác phẩm các báo ngoài tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 40 tác phẩm xuất sắc gồm: 4 giải A; 8 giải B; 12 giải C và 16 giải Khuyến khích ở 4 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao giải B cho các tác giả. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm 2023 có chất lượng cao hơn so với năm trước, có nhiều tác phẩm chất lượng cao, được đầu tư trí tuệ, thời gian, công sức; hình thức trình bày hấp dẫn, thu hút, sinh động; nhiều tác phẩm báo điện tử được trình bày hấp dẫn. Nội dung các tác phẩm đã bám sát chủ đề, phản ánh được rõ nét những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nổi bật là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, việc thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp; xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Với kết quả đạt được và mục đích, ý nghĩa quan trọng của Giải Báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi Chính luận năm 2023, BTV Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III và Cuộc thi viết Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2024.

 Tại buổi lễ, đồng chí Thào Hồng Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 và Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 năm 2024. (Ảnh: Phi Anh).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, trên cơ sở đó tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; kịp thời phản ánh những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng và đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, BTC, Ban giám khảo Giải sẽ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế Giải và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, xét chọn các tác phẩm đảm bảo công tâm, khách quan; lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, cá nhân tiêu biểu và các tập thể thực sự xứng đáng để trao giải và tôn vinh. Đồng thời, lựa chọn, tổng hợp gửi các tác phẩm xuất sắc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 do Trung ương phát động./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực