Hà Giang: Trên 7.900 đại biểu dự Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022 về học và làm theo Bác

Thứ sáu, 29/07/2022 14:29
(ĐCSVN) - Trên 7.900 đại biểu đã tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức ngày 29/7.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy (Ảnh: Phi Anh)

Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên của Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND tỉnh và lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực Huyện ủy, Thành ủy và các phòng, ban, cơ quan trực thuộc tham dự.

4 chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương”; “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về phát triển kinh tế”; “Thực hiện lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang về văn hoá - xã hội”.

Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung các chuyên đề khẳng định rõ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện trong đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu mới trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, bám sát quan điểm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Giang tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; qua đó góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp; phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả nước…/.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực