Hơn 1.500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX

Thứ sáu, 15/03/2024 16:43
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Diễn ra từ ngày 15/3 đến 20/3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024 với khẩu hiệu "Nhanh hơn - Cao hơn - Xa hơn" đã thu hút hơn 1.500 vận động viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở 6 môn thể thao. Đây là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường trên địa bàn toàn tỉnh.
 Các đoàn vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX. (Ảnh: Lan Phương/ Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang)

Sáng 15/3, tại Quảng trường 26/3 (thành phố Hà Giang), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ IX năm 2024 là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang, góp phần duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ khai mạc. (Ảnh: Lan Phương/ Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang).

Đây cũng là dịp để tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; là đợt sát hạch quan trọng để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024.

Diễn ra từ ngày 15/3 đến 20/3, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024 thu hút sự tham gia của 51 đoàn vận động viên thuộc 11 Phòng Giáo dục và Đào tạo và 40 trường THPT, THCS&THPT trong toàn tỉnh với hơn 1.500 vận động viên tiêu biểu đại diện cho gần 200 nghìn học sinh phổ thông trong toàn tỉnh về tranh tài ở 6 môn thể thao, gồm: Điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy.

 Đại diện Tổ trọng tài và  đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh tuyên thệ. (Ảnh: Lan Phương/Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang).

Tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thắp ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Đây cũng là biểu tượng niềm tin cho tuổi trẻ, với mục tiêu "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn và xa hơn" để có sức mạnh vươn lên trong học tập, để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trước đó, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng đã thực hiện nghi thức xin ngọn lửa truyền thống từ Tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và trao cho các vận động viên tiêu biểu để rước về lễ đài.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra màn đồng diễn của 600 cán bộ, học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao”./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực