Lần đầu tiên tỉnh Hà Giang phát động Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng

Thứ tư, 08/06/2022 21:12
(ĐCSVN) - Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Hà Giang tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu phát động Giải (Ảnh: Duy Tuấn)

Chiều 8/6, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng năm 2022. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến tới cấp xã và được livestream trực tiếp trên các nền tảng số của tỉnh.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Giải; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và T.Ư thường trú tại tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy cùng trên 5.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh (Ảnh: Duy Tuấn)

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Đảng ta luôn xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Nhấn mạnh báo chí là một trong những phương tiện quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn cho biết thời gian qua, các cơ quan báo chí T.Ư, báo chí tỉnh, nhiều trang/cổng thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm viết, đăng tải nhiều bài, phóng sự về công tác xây dựng Đảng, trở thành công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền kịp thời, lan tỏa để mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đáng chú ý trong đó, nhiều bài viết sâu sắc, có tính phát hiện, góp ý, đề xuất giúp các cấp ủy, chính quyền nhìn nhận và có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Nhằm tiếp tục tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã cho chủ trương tổ chức Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), tỉnh Hà Giang đã xây dựng giải thưởng riêng, qua đó nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thông qua Quy chế Giải

Theo Quy chế Giải do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố tại buổi Lễ, Giải báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng năm 2022 là giải thưởng do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang, được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2021 đến trước ngày 01/10/2022 và gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất đến 10/10/2022. Giải thưởng gồm: Giải trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc; cơ quan xuất sắc, tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải trên phạm vi toàn tỉnh; vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tỉnh Hà Giang và lựa chọn nhân vật trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 2 tác phẩm. Tác phẩm được xét trao Giải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm nêu được những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang ấn nút phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh 

Phát biểu hưởng ứng Giải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lê Trọng Lập và Thường trực Huyện ủy Bắc Quang khẳng định sẽ tích cực tuyên truyền, triển khai Giải, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan báo chí, hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trong việc viết, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực