Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Thứ bảy, 17/02/2024 21:34
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy.
 Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 17/2, Đoàn công tác của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468, xã Thanh Thủy.

Cùng tham gia lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vị Xuyên.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông.

Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên Điểm cao 468 thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), nơi đây hơn 40 năm về trước, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm trên mảnh đất Thanh Thủy, Vị Xuyên. Các anh đã khắc sâu lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Thắng lợi của quân và dân ta vô cùng to lớn, nhưng tổn thất, mất mát cũng rất đỗi đau thương. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ từ nhiều miền quê trên cả nước đã nằm lại mảnh đất Vị Xuyên; máu của các anh đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; thân thể các anh đã hòa vào đất mẹ để Tổ quốc mãi mãi bình yên và trường tồn.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên vừa được tỉnh Hà Giang tôn tạo, mở rộng khang trang, hiện là nơi an nghỉ của 1.854 Anh hùng Liệt sỹ và một mộ liệt sỹ tập thể. Tại mặt trận Vị Xuyên vẫn còn hơn 2 nghìn liệt sỹ đang nằm lại trên chiến trường xưa chưa thể quy tập. Trước Tượng đài Tổ quốc ghi công uy nghi, linh thiêng tại Đền thờ Liệt sỹ trên điểm cao 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468.
Nhân dịp đầu Xuân, năm mới và hưởng ứng Tết trồng cây, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ trên Điểm cao 468./.
Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực