Nhiều trải nghiệm mới trên miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì năm 2022

Thứ tư, 14/09/2022 16:08
(ĐCSVN) - Lễ khai mạc Chương trình “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” năm 2022 được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 16/9 tại sân vận động trung tâm huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang). Trong khuôn khổ Chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú, hấp dẫn xuyên suốt trong tháng 9.
 Trong khuôn khổ Chương trình sẽ diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, hấp dẫn xuyên suốt trong tháng 9. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang)

Năm 2022, Chương trình “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” được tổ chức quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, như: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ II (cấp huyện), tổ chức tại thôn Tả Sử Chóong, xã Tả Sử Chóong vào ngày 02/9; tổ chức biểu diễn dù lượn “Trên những bậc thang vàng” lần thứ II năm 2022 (cấp huyện) ngày 16-18/9/2022, tại xã Nậm Ty, xã Thông Nguyên; từ ngày 16 - 18/9 tổ chức trưng bày sản phẩm và không gian chợ phiên huyện Hoàng Su Phì. Cùng với đó, các hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái cũng sẽ được tổ chức tại các xã, thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì từ ngày 02/9 đến 30/9.

Lễ khai mạc Chương trình “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 16/9 tại sân vận động trung tâm huyện và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam), Đài PT-TH Hà Giang, đồng thời được phát trực tiếp (livestream) trên các Fanpage: Thông tin Hà Giang, Truyền thông Hoàng Su Phì.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa tại Chương trình góp phần tạo ra chuỗi các sự kiện văn hóa để phát huy hiệu quả giá trị Di sản danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang và các vốn văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Hoàng Su Phì, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về du lịch, các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của huyện, tạo bước phát triển mới cho du lịch địa phương trong những năm tiếp theo.

Đặc biệt, nằm trong chuỗi các sự kiện gắn với Chương trình “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì”, Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2022 được tổ chức với các hoạt động văn hóa du lịch đa dạng, độc đáo. Chuỗi hoạt động chính diễn ra trong 02 ngày từ ngày 17/9 đến 18/9 gồm: Trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Quang Bình; Lễ hội đua thuyền huyện Quang Bình lần thứ VII năm 2022, tại lòng hồ thủy điện sông chừng thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình; trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện, triển lãm hình ảnh về văn hóa du lịch huyện Quang Bình, không gian tái hiện nghề truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện được diễn ra tại sân vườn hoa (1/6) trung tâm huyện. Ngoài ra còn có các hoạt động phụ trợ diễn ra tại các làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khun, xã Bằng Lang; thôn Chì, thôn Trung, thôn Chang, xã Xuân Giang; thôn My Bắc, xã Tân Bắc; Trường Tiểu học và THCS Xuân Giang. Chương trình khai mạc Lễ hội diễn ra lúc 19h30 ngày 17/9 tại sân vườn hoa (1/6) trung tâm huyện Quang Bình./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực