Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công và gia đình chính sách tại Hà Giang

Thứ tư, 27/07/2022 19:01
(ĐCSVN) - Ghi lưu bút trong sổ vàng lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ sự xúc động sâu sắc, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên. 

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 27/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, kính viếng các Anh hùng, Liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Tham gia Đoàn có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Thường trực cùng các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi sổ vàng lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên.

Sau lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các thành viên trong Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang.

Ghi lưu bút trong sổ vàng lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ sự xúc động sâu sắc, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Chúng ta nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với những tấm gương sáng ngời và lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các anh hùng liệt sỹ, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...", Phó Thủ tướng Thường trực viết.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên).

 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Dé - Mẹ liệt sỹ (tổ 2, phường Minh Khai, TP Hà Giang).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ba gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Giang. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã gửi lời hỏi thăm, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, người có công với các mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhân dịp Ngày 27/7.

Phó Thủ tướng hỏi thăm sức khỏe, đời sống và mong các thương binh, thân nhân các liệt sỹ tiếp tục đóng góp vào trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước...

Trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, mặt trận Vị Xuyên là chiến trường ác liệt nhất, kéo dài nhất và chịu tổn thất nặng nề nhất. Trên mặt trận Vị Xuyên, suốt hơn 10 năm (từ tháng 2/1979 đến tháng 12/1989), lớp lớp cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm. Người lính trên mặt trận Vị Xuyên khắc sâu lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Thắng lợi của quân và dân ta vô cùng to lớn nhưng tổn thất, mất mát cũng rất đỗi đau thương. Khoảng hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương, hiện còn gần 2.000 hài cốt liệt sỹ vẫn chưa được tìm thấy và quy tập, hàng ngàn hecta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn, vật nổ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.864 liệt sỹ và một phần mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có trên 1.600 liệt sỹ từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

 

Minh Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực