Tiếp tục triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác giữa Hà Giang - Quảng Tây

Thứ tư, 28/02/2024 09:03
(ĐCSVN) - Tại cuộc hội đàm với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Lưu Ninh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng tin tưởng, với đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/khu sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.
Hội đàm song phương giữa Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Lưu Ninh. (Ảnh: Văn Nghị). 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Tây (Trung Quốc), chiều 27/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Việt Nam) đã có cuộc Hội đàm song phương với đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang sang thăm và làm việc với tỉnh Quảng Tây, đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác 2 tỉnh đã không ngừng được củng cố và tăng cường trên cơ sở các chuyến thăm lẫn nhau và thỏa thuận đã đạt được giữa 2 phía.

Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Lưu Ninh bày tỏ những kết quả phát triển mà Quảng Tây đạt được thời gian qua có một phần đóng góp không nhỏ từ mối quan hệ, hợp tác cùng có lợi giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Tây; đồng thời tin tưởng, với sự quan tâm của chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân thì tình hữu nghị giữa 2 bên sẽ ngày càng gắn bó, tạo động lực thúc đẩy giao lưu thương mại 2 chiều ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, mang lại sự thịnh vượng chung.

 Đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Văn Nghị).

Tại cuộc Hội đàm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang những năm qua, đặc biệt là việc Đảng bộ tỉnh Hà Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng hoàn toàn nhất trí với các ý kiến phát biểu của đồng chí Lưu Ninh về kết quả hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Quảng Tây thời gian qua đã không ngừng phát triển và ngày càng đi vào thực chất, trong đó: Hoạt động giao lưu hữu nghị được tăng cường ở tất cả các cấp; hợp tác quản lý biên giới luôn chặt chẽ, kịp thời, duy trì tốt an ninh, trật tự khu vực biên giới hai bên; Hợp tác phát triển cửa khẩu, lối mở biên giới đã được hai bên quan tâm thúc đẩy; hợp tác lĩnh vực nông nghiệp từng bước được triển khai; hợp tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giữa hai bên đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hợp tác quản lý lao động qua biên giới được hai bên quan tâm thúc đẩy...

Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế hợp tác cũng như thành quả hợp tác đã đạt được giữa tỉnh Hà Giang và Quảng Tây thời gian qua, hướng đến nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh/khu ngày càng phát triển và đi vào thực chất trong thời gian tới, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề xuất hai bên tiếp tục cùng quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023; tiếp tục phối hợp triển khai kết quả Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang và Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (giai đoạn 2022 - 2026)”; đồng thời, cùng thúc đẩy triển khai trao đổi đoàn các cấp, các hoạt động giao lưu hữu nghị, qua đó nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, lan tỏa tình hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai bên.

Cùng chỉ đạo chính quyền hai bên chủ động và tích cực triển khai các giải pháp linh hoạt, phối hợp tốt để triển khai ngay các nhận thức chung sẽ trao đổi thống nhất tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp năm 2024; tăng cường giao lưu, hợp tác trực tiếp trên các lĩnh vực mà mỗi bên quan tâm. Tăng cường công tác trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn lãnh đạo cấp cao hai tỉnh/khu. Tổ chức giao lưu và bồi dưỡng các lớp ngắn hạn giữa các ban Đảng, các huyện ủy, thành ủy, chính quyền và các ngành, các cấp để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Cùng thúc đẩy khôi phục lại hoạt động giao thương tại lối mở, chợ biên giới Lũng Làn - Lộng Bình tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên cũng như hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi hội đàm. (Ảnh: Văn Nghị).

Tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới, quán triệt thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Chỉ đạo lực lượng chức năng hai bên kịp thời phối hợp và xử lý thỏa đáng các vụ việc phát sinh trên biên giới đảm bảo hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và bền chặt.

Cùng quan tâm, thúc đẩy triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới, đáp ứng nhu cầu về lao động - việc làm cho cư dân hai bên biên giới.

Tiếp tục triển khai các chương trình học bổng và hợp tác giao lưu trao đổi sinh viên, giảng viên giữa hai bên; cùng nghiên cứu phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ, nông nghiệp, y tế, thể thao; nghiên cứu luân phiên hàng năm tổ chức hoạt động trại hè cho học sinh. Tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục cấp các suất học bổng toàn phần cho học sinh của thành phố Bách Sắc sang học tập tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chỉ đạo các cơ quan của hai bên rà soát, đánh giá các nội dung đã ký kết về hợp tác lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian qua, làm cơ sở mở rộng các chương trình hợp tác mới trong những năm tới, trong đó tập trung nghiên cứu hợp tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thu hút doanh nghiệp đầu tư dây chuyền chế biến công nghệ cao gắn với lĩnh vực thương mại, xuất, nhập khẩu các sản phẩm nông, lâm nghiệp địa phương. 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc hiện nay, cùng với sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của hai bên, giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh/khu sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Tây đón đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang và Cao Bằng tại cửa khẩu Tà Lùng. (Ảnh: Văn Nghị).

Trước đó, sáng 27/2, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã xuất cảnh tại Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) theo lời mời của Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc để tham dự Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2024 và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban Công tác liên hợp tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại Quảng Tây, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang sẽ tham dự Hội nghị Gặp gỡ đầu Xuân 2024 giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh với Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc; ký kết biên bản Hội nghị và chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa các bên; tham dự Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc; tổ chức Hội kiến song phương giữa Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Khu ủy Quảng Tây; tham quan, khảo sát một số địa điểm tại Quảng Tây./.

Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực