Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Hà Giang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ ba, 05/07/2022 08:00
(ĐCSVN) - Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung xây dựng đội ngũ Công an 3 cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc 

Ngày 4/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Giang về kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long, cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các sở, ngành của tỉnh Hà Giang.

 Thiếu tướng Lê Văn Tuyến tặng thiết bị y tế cho Công an tỉnh

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động bám nắm, kiểm soát tốt tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết ổn định từ xa, ngay từ cơ sở các vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm. Công an tỉnh khởi tố, điều tra, khám phá án đạt 96,2%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 83,7%. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và tội phạm môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều biện pháp, giải pháp mới mang tính toàn diện, tổng thể. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được kiềm chế về cả 3 tiêu chí.

 Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến tặng quà cho gia đình chính sách của Công an tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật Công an tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Công an tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Công an tỉnh Hà Giang thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Bộ Công an giao; tập trung xây dựng đội ngũ Công an 3 cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục cùng Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công an tỉnh Hà Giang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quan tâm hỗ trợ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện trụ sở nhà làm việc cho Công an các xã, thị trấn và một số dự án đầu tư xây dựng khác của Công an tỉnh Hà Giang.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao tặng nhiều trang thiết bị y tế và bảo vệ môi trường cho Công an tỉnh Hà Giang; thăm hỏi, động viên, trao quà cho 10 gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Công an tỉnh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Hà Giang./.

Phương Tâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực