Xây dựng và định vị du lịch vùng Việt Bắc thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và an toàn

Thứ bảy, 27/08/2022 00:14
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Với các chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch xuyên suốt trong năm 2022, cùng cam kết phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh Việt Bắc, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân, du lịch Việt Bắc sẽ đổi mới và phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng và định vị hình ảnh du lịch vùng Việt Bắc thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Chương trình. (Ảnh: Duy Tuấn) 

Tối 26/8, tại TP Hà Giang, UBND 6 tỉnh Việt Bắc gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang phối hợp tổ chức lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII, năm 2022.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang. Cùng dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thường trực UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc; các doanh nghiệp lữ hành cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang và du khách thập phương.

 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Chương trình. (Ảnh: Duy Tuấn)

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” do 6 tỉnh Việt Bắc khởi xướng đã trải qua 13 năm luân phiên tổ chức tại các địa phương thành viên, nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Việt Bắc.

Năm 2022, tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức Chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIII. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28/8 tại TP Hà Giang với nhiều hoạt động như: Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Hà Giang và Triển lãm ảnh đẹp du lịch Việt Bắc; Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với tổ chức Hội thảo xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc và công bố sản phẩm du lịch liên kết vùng Việt Bắc; Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc” năm 2022…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Việt Bắc là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nhất là du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch văn hóa, lịch sử cùng sức hấp dẫn từ các di tích, sản phẩm du lịch đặc trưng tiêu biểu như: Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang); Công viên Địa chất Non nước (tỉnh Cao Bằng); danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); hồ Na Hang, Chiến khu Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang); hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên); chợ Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh, núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn)...

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: Duy Tuấn) 

Trong những năm qua, các tỉnh Việt Bắc luôn chung sức, đồng lòng thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững, chú trọng xây dựng và hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị quý báu của miền di sản Việt Bắc, nhờ đó, đã vững vàng vượt qua thời kỳ khó khăn của đại dịch COVID-19 và đang phục hồi phát triển, trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIII năm 2022 là sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc quan hệ hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa các tỉnh Việt Bắc qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển. "Chúng ta kỳ vọng với các chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch xuyên suốt trong năm 2022, cùng cam kết phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, sự ủng hộ tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, du lịch Việt Bắc sẽ đổi mới và phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng và định vị hình ảnh du lịch vùng Việt Bắc thân thiện, bản sắc, hấp dẫn và an toàn" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai mở rộng liên kết giữa các địa phương trong vùng Việt Bắc, mang lại nhiều kết quả cho sự phát triển du lịch trong vùng nói riêng và Việt Nam nói chung. Chương trình liên kết đã từng bước đi vào thực chất, không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước mà đã thu hút sự vào cuộc mạnh mẽ, chủ động của các doanh nghiệp trong việc tổ chức khảo sát sản phẩm, kết nối đưa khách du lịch đến các địa phương thành viên.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Miền di sản Việt Bắc” diễn ra ngay sau lễ khai mạc. (Ảnh: Duy Tuấn) 

Nhấn mạnh liên kết vùng là một trong những giải pháp phát triển du lịch hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy vai trò kết nối của các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch, xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. "Bộ cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương và doanh nghiệp trong nỗ lực phục hồi và phát triển ngành du lịch của mỗi địa phương, cùng địa phương đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị" - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định.  

Sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Miền di sản Việt Bắc”. Chương trình được dàn dựng công phu tái hiện sinh động cảnh sắc, thiên nhiên, con người, quê hương Việt Bắc tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực