Yên Minh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực

Thứ tư, 24/08/2022 16:30
(ĐCSVN) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tại buổi làm việc với huyện Yên Minh ngày 24/8.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hà Hường)

Qua nghe báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Yên Minh 8 tháng đầu năm, đoàn công tác do đồng chí Vũ Mạnh Hà làm Trưởng đoàn đã tập trung trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình, đồng thời định hướng một số giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Yên Minh đạt được trong 8 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Yên Minh tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sớm kiện toàn chức danh các phòng, ban, lựa chọn những người đủ năng lực, đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai quyết liệt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh và các chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giáo dục và đào tạo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và tuyên truyền quảng bá du lịch trên địa bàn…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thăm mô hình chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Hữu Vinh. (Ảnh: Thanh Hưng)

Trước đó, chiều 23/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đã kiểm tra và khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Minh gồm: mô hình cải tạo vườn tạp, cơ sở chăn nuôi hươu sao và chăn nuôi lợn tại thôn Kéo Hẻn; kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học trên địa bàn xã Mậu Duệ; khảo sát Trung tâm học tập cộng đồng xã Mậu Duệ; thăm quan mô hình chăn nuôi lợn tại thôn Bản Vàng và nuôi bò vỗ béo tại thôn Tân Tiến, xã Hữu Vinh.

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đánh giá cao tinh thần chủ động sản xuất của các hộ trên địa bàn 2 xã Mậu Duệ, Hữu Vinh. Đồng thời mong muốn các gia đình và địa phương chú trọng bảo vệ và phát triển đàn gia súc, gia cầm, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; cập nhật ứng dụng công nghệ mới và mạnh dạn áp dụng vào sản xuất thực tiễn, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần ổn định cuộc sống. Các đơn vị trường học trên địa bàn 2 xã cần chủ động, linh hoạt đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực