Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư

Thứ tư, 11/11/2020 08:31
(ĐCSVN) – Tối 10/11, các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội.

* Phát biểu tại ngày hội với bà con khu dân cư số 1, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, đồng chi Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả mà Nhân dân địa bàn dân cư số 1 đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời mong muốn Nhân dân trong khu dân cư tiếp tục đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng tốt hơn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đoàn kết chung sức xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

 

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chung vui Ngày hội Đại đoan kết toàn dân tộc với Khu dân cư số 1, phường Vĩnh Phúc.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Quận ủy, UBND quận Ba Đình và Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các khu dân cư của phường, trong đó có địa bàn dân cư số 1 hoạt động có hiệu quả. MTTQ các cấp của quận cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng địa bàn dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững….

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, địa phương cần tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn cảnh quan văn minh đô thị; tích cực phòng, chống tội phạm; bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ…

* Chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 2, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ vui mừng, đánh giá cao trước những kết quả Nhân dân Thôn 2 đã đạt được. Đồng chí khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta. Với sức mạnh đoàn kết ấy, đất nước ta đã làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm đổi mới. MTTQ Việt Nam ngày nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn 2, xã Yên Mỹ.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Đồng chí mong muốn, Nhân dân Thôn 2 tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thi đua lập thành tích, xây dựng thôn ngày càng phát triển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy dân chủ, tích cực vận động bà con nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Thanh Trì đã khen thưởng và trao tặng quà cho 6 gia đình văn hóa tiêu biểu của Thôn 2; trao tặng quà cho 10 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Mỹ và khen thưởng các cháu học sinh của địa phương đạt thành tích cao trong học tập.

* Phát biểu tại ngày hội với đông đảo các tầng lớp nhân dân thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những thành tích mà cán bộ và Nhân dân thôn Tri Thủy đã đạt được. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự chung tay của các tầng lớp nhân dân xã Tri Thủy trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác xóa đói giảm nghèo…

 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn


Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, mặc dù đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nhưng đời sống của người dân xã Tri Thủy vẫn còn thấp so với bình quân chung của TP Hà Nội cũng như cả nước; công tác dồn điền đổi thửa còn chậm so với các địa phương của Hà Nội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân xã Tri Thủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để tiếp tục hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức rõ hơn nữa về trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới…

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao quà của thành phố cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tri Thủy; lãnh đạo huyện Phú Xuyên cũng trao tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn...

* Cũng tối 10/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội đã dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cùng với Nhân dân Khu dân cư thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho hộ nghèo
thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín.


Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương và ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thôn Văn Hội đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của Thủ đô hôm nay có sự đóng góp to lớn và quan trọng của các tổ dân phố, khu dân cư thôn Văn Hội, xã Văn Bình.

Để Khu dân cư tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng cao, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Thường Tín, xã Văn Bình và Nhân dân Thôn Văn Hội tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh sản xuất địa phương, lựa chọn mô hình, phương án sản xuất có hiệu quả để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp. Cấp ủy đảng, chính quyền cần có những biện pháp hướng dẫn Nhân dân phát triển các ngành nghề sản xuất truyền thống; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả; chú trọng xây dựng các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ bà con về giống, vốn sản xuất kinh doanh…

 

Tại các khu dân cư, nhiều tiết mục văn nghệ "tự biên, tự diễn" được Nhân dân biểu diễn rất chuyên nghiệp. 

 

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; tích cực tham gia tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, triệt để những vấn đề dân sinh bức xúc ở địa phương; kịp thời nắm bắt, phát hiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân…/.

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực