Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thứ sáu, 09/10/2020 09:40
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.

Đảng bộ TP Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, với tổng số 2.310 tổ chức cơ sở Đảng, 17.118 chi bộ, tổng số hơn 450 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ. Đến 18/8/2020, 50/50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TP Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt, Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm của cả nước. Các quận, huyện, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối. Đánh giá của Thành ủy Hà Nội cho thấy, đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Chia sẻ với phóng viên tại buổi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội được Hà Nội thực hiện từ rất sớm và đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội.

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, Ban Thường đã thành lập 3 tiểu ban giúp Thành ủy chuẩn bị Đại hội, do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban (tiểu ban văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ). Đáng chú ý nhất, để chuẩn bị cho công tác xây dựng Văn kiện Đại hội, năm 2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành và thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm với 8 đề tài nhánh để đánh giá, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện. Đồng thời, Thành ủy Hà Nội cũng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cấp, ngành, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến, trong đó có 3 hội nghị xin ý kiến góp ý của các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, của Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Sau gần 60 lần chỉnh sửa, dự thảo Báo cáo chính trị đã được hoàn thiện để trình Đại hội Đảng bộ  TP lần thứ XVII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ TP
- Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Ảnh: Viết Thành.

Về công tác nhân sự, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chia sẻ, từ khâu chuẩn bị đã được các đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện công phu. 100% nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Có 3 điểm mới được Thành ủy Hà Nội thực hiện đối với công tác nhân sự. Thứ nhất là chuẩn bị kỹ về công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học ở nước ngoài và những vấn đề dư luận quan tâm… nhằm bảo đảm không đưa vào cấp ủy những đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó, phân loại đối tượng 1, đối tượng 2. Do vậy, từ 151 đồng chí dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ TP, qua rà soát còn 75 đồng chí và tiếp tục thực hiện các quy trình để lựa chọn 34 đồng chí giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần đầu.

Thứ ba là hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước. Hà Nội đã thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó đã rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 người, bầu tại Đại hội là 71 người. Nhân sự tái cử là 47/81, nhân sự lần đầu là 34/81. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 người.

Việc triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo đoàn kết, nhất trí cao.


Công tác trang trí, tuyên truyền tại nơi tổ chức đại hội là
Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Ảnh: PC

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đi vào cuộc sống. Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật… Đây là những dấu mốc đặc biệt có ý nghĩa lớn để Đảng bộ TP tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quan tâm. Để tạo sự đồng thuận, thống nhất, không khí vui tươi, chào mừng Đại hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền tới các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, tài liệu tuyên truyền như tờ gấp thông tin Đảng bộ thành phố qua các kỳ đại hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025... được Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn, gửi tới các địa phương, cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động được tổ chức tiết kiệm, với phương châm hướng về cơ sở, tạo không khí lan tỏa, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, đến nay, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội được triển khai tích cực. 30/30 quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức trang trí cổ động trực quan theo chỉ đạo của TP. Biên soạn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho hệ thống tuyên giáo, đài phát thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.

Báo chí Hà Nội đã bám sát tiến độ, kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương và TP, xây dựng kế hoạch và mở các chuyên trang, chuyên mục để tăng cường tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng TP lần thứ XVII. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương hợp tác với Hà Nội tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng TP lần thứ XVII. Số lượng bài viết nhiều, tuyên truyền đậm nét về kết quả thực hiện các chương trình công tác, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp...

 

Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội. 

Hiện nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày diễn ra đại hội cũng được các ngành chức năng của thành phố đặc biệt quan tâm. Trong đó, tại nơi diễn ra Đại hội - Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Trong các ngày 4-5/10, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội ở tất cả các khâu.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, mà còn là nơi gửi trọn niềm tin, khát khao, hy vọng về tương lai phát triển của Hà Nội. Đánh giá việc chuẩn bị cho đại hội bảo đảm yêu cầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được được phân công phục vụ, tham gia tổ chức đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm tiếp tục rà soát thường xuyên, đánh giá kỹ từng kế hoạch, từng nhiệm vụ, từng phần việc phục vụ trước, trong và sau Đại hội; bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP thực sự là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Có thể khẳng định, các điều kiện chuẩn bị bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn tất. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP đặt niềm tin, kỳ vọng và mong muốn đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực