Trung tâm C4IR – Động lực mới cho phát triển bền vững

Trung tâm C4IR – Động lực mới cho phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Trung tâm C4IR dự kiến đặt tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á và trở thành trung tâm C4IR thứ 19 trên toàn thế giới. Như vậy, trung tâm C4IR tương tác với Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển bền vững cho TP Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong Vùng Đông Nam bộ và cả nước trong thời gian tới.
Hơn 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hơn 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(ĐCSVN) - Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của hơn 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp. Các sản phẩm...
Thủ tướng Phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của đất nước
Thủ tướng: Phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của đất nước
(ĐCSVN)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá về đào tạo...
Nhà khoa học nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu”
Nhà khoa học nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu”
(ĐCSVN) – Tại Diễn đàn Khoa học và Kinh tế toàn cầu năm nay, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo trở thành người Việt Nam duy nhất nhận Giải thưởng “Nhà...
Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người
Đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người

(ĐCSVN) - Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII, trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đặt mục tiêu đào tạo, phổ cập blockchain và AI cho 1 triệu lượt người đến năm 2030, trong đó bao gồm 100.000 sinh viên tại 30 trường Đại học trên cả nước.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ
ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

(ĐCSVN) – Việc đăng cai Cuộc họp AWGIPC 72 và các sự kiện bên lề lần này nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ. Qua đó, Việt Nam thể hiện được vai trò của nước chủ nhà đăng cai tổ chức sự kiện tầm khu vực ASEAN, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong ASEAN và đối tác của ASEAN.

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ.

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế
Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế

(ĐCSVN) – TECHFEST VIETNAM 2024 nhấn mạnh việc đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế, đặc biệt trong các chủ đề: tạo tác động xã hội, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cũng như tạo nền tảng thiết lập liên hiệp các quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

Phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập
Phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập

(ĐCSVN) – Theo bà Nguyễn Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu, triển lãm sách được tổ chức với mong muốn xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tiếp thu tri thức khoa học đóng góp kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024
Phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024

(ĐCSVN) - Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam Digital Content Creation Awards - VCA) khởi động mùa thứ 2 (VCA 2024) với những điểm mới trong thể lệ dự thi, khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn
Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn

(ĐCSVN) – Để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn cần ưu tiên tập trung đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển, xây dựng chương trình đào tạo thiết kế vi mạch bậc đại học và sau đại học, phòng thí nghiệm và phát triển hợp tác quốc tế, doanh nghiệp về bán dẫn…

Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu
Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu

(ĐCSVN) - Hội thảo quốc tế “Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu” lần thứ 2, do Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức, đã diễn ra vào sáng 17/4 tại TP Đà Nẵng.

Cần chính sách đột phá phát triển ngành công nghiệp bán dẫn
Cần chính sách đột phá phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

(ĐCSVN) – Theo các chuyên gia, để nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, cần có cơ chế, chính sách đột phá như: Hỗ trợ học phí, các ưu đãi về đất đai để xây dựng các cơ sở nghiên cứu, sản xuất và đào tạo...

VNPT nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ 5G
VNPT nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ 5G

(ĐCSVN) - Chiều 15/4, tại cuộc giao ban Quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT đã được trao giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G.

vnEdu Content – Chìa khóa mở tương lai giáo dục số hiện đại
vnEdu Content – Chìa khóa mở tương lai giáo dục số hiện đại

(ĐCSVN) - Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và Internet, giáo dục số đã trở thành xu hướng quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, vnEdu content nổi lên như một nền tảng giáo dục số tiên phong cung cấp môi trường giáo dục số hiện đại với nhiều tiện ích cho giáo viên và học sinh trên cả nước.

Đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng về trí tuệ nhân tạo
Đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng về trí tuệ nhân tạo

(ĐCSVN) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, nhằm tạo ra "cú hích" cho lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng về AI.

Viettel khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam
Viettel khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

(ĐCSVN) - Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Việt Nam được thiết kế công suất gấp 2 lần mức trung bình, nhằm đáp ứng xu thế phát triển của trí tuệ nhân tạo với yêu cầu về các con chip hiệu năng cao, gia tăng khả năng tính toán.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương

(ĐCSVN) – Đến hết tháng 12/2023, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; trong đó nhiều sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao, 5 sao… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành cơ chế, giải pháp hỗ trợ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt là cho các nhóm chủ thể doanh nghiệp và nhóm sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu xuất hiện sim phát triển mới không đúng quy định
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu xuất hiện sim phát triển mới không đúng quy định

(ĐCSVN) – Sim thuê bao chỉ là một trong các phương thức các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Để ngăn chặn tình trạng này một cách triệt để, cần sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp đang kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

Dự kiến trong quý II 2024 sẽ vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Dự kiến trong quý II/2024 sẽ vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

(ĐCSVN) - Cổng thông tin sẽ kết nối các hệ thống truy xuất nguồn gốc; quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế. Đến nay, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã chuẩn bị một số yếu tố để sẵn sàng đưa vào vận hành chính thức Cổng thông tin.