Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina

Thứ năm, 21/03/2024 16:43
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
Hình ảnh tại buổi làm việc 

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với bà Diana Elena Mondino, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina. Tham dự buổi làm việc về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ và thứ 3 tại khu vực Mỹ Latinh (sau Brazil và Mexico). Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Argentina trên toàn thế giới và thứ 1 tại khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, những tác động của xung đột địa chính trị, suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam và Argentina, tác động tiêu cựcđến tình hình trao đổi thương mại giữa hai nước. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị hai bên phối hợp tìm ra các hướng đi mới, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thương mại và đầu tư song phương, bao gồm việc mở ra các khung khổ hợp tác mới và tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động kết nối doanh nghiệp và xúc tiến thương mại và đầu tư.

“Ngoài hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại truyền thống, thời gian tới hai Bên cần xem xét khả năng hợp tác trong các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, nhất là vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, hóa chất, năng lượng tái tạo..., đồng thời chú trọng hợp tác phát triển một số ngành mang tính đột phá, phù hợp với xu thế quốc tế như công nghệ xanh, sử dụng năng lượng mới, các lĩnh vực kinh tế số với hàm lượng công nghệ cao, thương mại điện tử” - Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và bà Diana Elena Mondino, Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina. 

Với vai trò là cơ quan chủ quản trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu vào thị trường của nhau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, đảm bảo hài hoá lợi ích chung và thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại, hướng tới hợp tác thương mại song phương bền vững.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Mercosur, đánh giá Hiệp định thương mại này sẽ tạo bước đột phá quan trọng cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư không chỉ giữa Việt Nam và Argentina và còn với khu vực Mỹ Latinh nói chung.

Sau khi lắng nghe chia sẻ, nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giaoArgentina cảm ơn và đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của Bộ Công Thương Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Nhấn mạnh Argentina coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, bà Diana Elena Mondino đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Argentina vào Việt Nam như thịt lợn, quả có múi, một số loại bột sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc,…

Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức Kỳ họp lần VIII Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Argentina trong năm 2024.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2023 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Argentina đạt gần 3,5 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Argentina đạt 976 triệu USD, tăng 14,6%, Việt Nam nhập khẩu từ Argentina đạt 2,5 tỷ USD, giảm 38,9% so với năm 2022, nguyên nhân chủ yếu do nhập khẩu nguyên liệu của ta từ Argentina giảm mạnh.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Argentina gồm có: Điện thoại các loại và linh kiện; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Giày dép các loại; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; Nguyên phụ liệu dệt may, da giày... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Argentina gồm có: Ngô; Thức ăn gia súc và nguyên liệu; Bông các loại; Đậu tương; Dầu mỡ động thức vật…

 

 

Tin, ảnh: A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực