Diễn đàn tăng trưởng xanh Việt Nam 2023

Thứ bảy, 04/11/2023 10:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Diễn đàn là hoạt động thiết thực góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp chính sách mang tính then chốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trường xanh và chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Đồng thời, Diễn đàn cũng thảo luận những vấn đề hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ, đồng thời nhận diện và xác định đúng những nguyên nhân sâu xa những hạn chế, bất cập hiện nay.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, ngày 3/11, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Khoa học chủ đề “Diễn đàn Tăng trưởng xanh Việt Nam 2023”.

Dự Diễn đàn có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; PGS,TS Nguyễn Đức Minh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo, đại diện các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương. 

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 300 khách mời là chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các hiệp hội, ngân hàng và các doanh nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn ở vị trí khiêm tốn về thu nhập bình quân đầu người cũng như chuyển đổi công nghệ so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh sẽ mang lại những lợi ích to lớn và lâu dài.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết thêm, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chính sách và thúc đẩy nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược này; xây dựng khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện, khuyến khích với cơ chế ưu đãi. Chính phủ đã phê duyệt các quy hoạch quan trọng trong đó có quy hoạch điện VIII, đẩy mạnh chuyển đổi số. Những kết quả này là bước khởi đầu và cơ hội, thách thức phía trước vẫn còn rất nhiều.

 GS,TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách Uỷ ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu, PGS,TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và PGS,TS. Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chủ trì Diễn đàn.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đưa ra các nhóm mục tiêu cơ bản: Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Nhất là cân bằng, hài hòa các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các tác động bên ngoài, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh.

Diễn đàn là hoạt động thiết thực góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp chính sách mang tính then chốt, tạo động lực thúc đẩy tăng trường xanh và chuyển đổi xanh ở Việt Nam. Đồng thời, Diễn đàn cũng thảo luận những vấn đề hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ, đồng thời nhận diện và xác định đúng những nguyên nhân sâu xa những hạn chế, bất cập hiện nay.

Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp chính sách để khắc phục hạn chế và thách thức hiện nay, tận dụng cơ hội của bối cảnh mới để có những chuyển đổi mạnh mẽ trong quá trình xanh hóa nền kinh tế đất nước.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 20 bài tham luận từ các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Các bài viết tập trung vào các vấn đề mang tính trọng tâm, then chốt như: Kinh nghiệm thực hiện tăng trưởng xanh và giảm phát thải ở một số quốc gia trên thế giới; thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh ở Việt Nam, tập trung vào thể chế, chính sách, khơi thông và huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, phát triển thị trường các-bon, đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và phát triển các nguồn năng lượng mới; các rào cản, điểm nghẽn của việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh vừa qua; những sáng kiến, những điển hình về mô hình khu công nghiệp sinh thái, mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh ở khu vực doanh nghiệp...

 Quang cảnh Diễn đàn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn đã tập trung thảo luận, chia sẻ ý kiến, quan điểm trong hai phiên: phiên tham luận chuyên đề và phiên trao đổi; thảo luận bàn tròn giữa chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp. Các vấn đề đã được nhận diện và phân tích, dưới nhiều góc nhìn nhận, đánh giá để chắt lọc, phục vụ công tác nghiên cứu, những đề xuất giải pháp chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới của đất nước.

Trên cơ sở các bài tham luận khoa học và các ý kiến trao đổi, thảo luận và đóng góp của các đại biểu, ban tổ chức tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Diễn đàn để báo cáo, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện chính sách gửi tới Chính phủ và các cơ quan liên quan.

 
Tin, ảnh: DLT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực