Năm 2021, Long An đạt 16/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 14/01/2022 20:17
(ĐCSVN) - ​Năm 2021, song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Long An đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra năm 2021. Đến nay trong số 21 chỉ tiêu đề ra, tỉnh thực hiện được 16 chỉ tiêu.
 Họp báo thông tin tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Chiều 14/1, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Thông tin tại Hội nghị, đại diện UBND tỉnh Long An cho biết: Năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Long An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Long An đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra năm 2021. Đến nay trong số 21 chỉ tiêu đề ra, tỉnh thực hiện được 16/21, đạt và vượt kế hoạch; 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do tác động của dịch bệnh COVID-19.

Tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trong năm ước đạt 1,02% (kế hoạch đề ra từ 9-9,5%) đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua; GRDP bình quân đầu người ước đạt 80,08 triệu đồng, tăng 4% (tăng 3,08 triệu đồng) so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế năm 2021 khu vực I, II, III lần lượt là 16,05%-51,15%-32,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 18.000 tỷ đồng, đạt 118,7% dự toán Trung ương giao, đạt 115,5% dự toán HĐND giao và bằng 97,3% so với cùng kỳ; ước đạt chi ngân sách địa phương năm 2021 là 16.131,9 tỷ đồng, đạt 120% dự toán Trung ương giao, 116,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, đặc biệt là trong quý 3, dịch bệnh ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây gián đoạn hoạt động sản xuất. Từ 15/9/2021 tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An dần mở cửa các hoạt kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo lộ trình và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch. Đến nay hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện kế hoạch đầu tư trung hạn 2021- 2025; triển khai thực hiện các công trình thuộc Chương trình đột phá 03 công trình trọng điểm của tỉnh tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo kế hoạch đề ra. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021, tỉnh đã phân bổ cho sự án là 5.840,725 tỷ đồng, ước cả năm giải ngân đạt 96,9% kế hoạch. Năm 2021, đầu tư nước ngoài lũy kế đầu năm, tỉnh tiếp nhận mới 47 dự án FDI với vốn đầu tư cấp mới 3.332,7 triệu USD, hiện tỉnh có 1.127 dự án với vốn đăng ký 9.385,2 triệu USD; đầu tư trong nước trong năm 2021 có 1.226 doanh nghiệp mới thành lập với tổng số vốn 23.495 tỷ đồng, giảm 17% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 4,9% về vốn đăng ký so với cung kỳ… hiện Long An có 13.712 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 349.095 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp trong năm 2021 gặp nhiều thuận lợi, tỉnh tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chú trọng hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng; chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các lĩnh vực văn hóa- xã hội được tỉnh Long An quan tâm thực hiện; việc thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Vấn đề an ninh- quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định.

Đến nay Long An cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Hiện tỉnh tiếp tục tập trung triển khai công tác tiêm vaccine cho toàn dân.

Đánh giá từ UBND tỉnh Long An cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dù hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu nhưng tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế.  Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài, lao động mất việc làm, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Năng lực, nguồn lực hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là tuyến y tế cơ sở. Một vài địa phương có lúc, có nơi tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch chưa thống nhất.

Năm 2022, Long An xác định mục tiêu tổng quát đó là, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh, tạo nền tảng thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững hậu dịch COVID-19; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, khẩn trương triển khai các công trình trọng điểm, chương trình đột phá của tỉnh tạo đồng lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh…

Tỉnh Long An phấn đấu năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,5-7,0%; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 85-90 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%; sản lượng lúa năm 2022 đạt 2,75 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đạt chất lượng đạt 60% tổng sản lượng; tỷ lệ tăng ngân sách Nhà nước tăng 12% so với năm 2021; tỷ lệ chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách cao hơn năm 2021…  

Tại buổi họp báo, đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh cũng đã thông tin thêm nhiều vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; giải pháp khắc phục các khó khăn, hạn chế để thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển trong năm tới; một số dự án lớn đang triển khai trên địa bàn tỉnh Long An./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực