46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã âm tính

Thứ hai, 03/05/2021 20:46
(ĐCSVN) - 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội đã âm tính; 4 ngày nghỉ lễ xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, 64 người bị thương; ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ; Ngoại trưởng Nhật-Mỹ hội đàm về Trung Quốc, Triều Tiên, là những tin nóng ngày 3/5.

46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội đã âm tính

Phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại quận Nam Từ Liêm.

(Ảnh: Công an TP Hà Nội cung cấp/baotintuc.vn)

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, hiện đã có kết quả xét nghiệm của 46 trường hợp người Trung Quốc và 1 người Việt Nam mới được phát hiện nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Theo đó, 47 mẫu xét nghiệm này đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện có 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D’capitale (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Qua xét nghiệm ban đầu, họ đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Qua lời khai của 4 người này, lực lượng chức năng điều tra và phát hiện thêm 47 người (gồm 46 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam) nhập cảnh trái phép ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Những người này thuê phòng ở tại chung cư Florence (ở địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong một diễn biến khác, do sự phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu từ 17 giờ ngày 3/5/2021: tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đã chỉ đạo: Từ 18giờ ngày 3/5/ 2021, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng hoạt động massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử.

111 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

 (Ảnh minh họa của: Đậu Tất Thành)

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 – 3/5), toàn quốc xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, bị thương 64 người.

Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ xảy ra 109 vụ, làm 56 người tử vong, bị thương 64 người; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, giảm 23 vụ, giảm 23 người tử vong, giảm 12 người bị thương. Trên lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong; so với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020 bằng về số vụ, tăng 1 người tử vong, giảm 1 người bị thương. Trên lĩnh vực đường thủy xảy ra 1 vụ, làm 1 người tử vong, tăng 1 vụ, tăng 1 người tử vong.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 32.621 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp dương tính với ma túy); phạt tiền gần 32 tỷ  đồng; tạm giữ 207 ô tô, 7.171 mô tô, xe máy; tước 2.320 giấy phép lái xe. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2020, xử lý vi phạm tăng 3.449 trường hợp (11,8%); tiền phạt tăng 18,36 tỷ đồng (134,7%); xử lý nồng độ cồn tăng 1.646 trường hợp (90%); xử lý lái xe dương tính tăng 12 trường hợp (400%).

Trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 31.855 trường hợp, phạt tiền 31,5 tỷ đồng. Riêng các đội thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 536 trường hợp; phạt tiền 1,7 tỷ đồng, tước 237 giấy phép lái xe, tạm giữ 22 xe ô tô.

Ấn Độ sắp cán mốc 20 triệu ca COVID-19

Các bệnh viện tại Ấn Độ đang phải hoạt động hết công suất, nguồn oxy y tế đang cạn kiệt.

(Ảnh: Reuters/vov.vn)

Ngày 3/5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 300.000 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên gần 20 triệu ca.

Trong vòng 24 giờ, Ấn Độ ghi nhận thêm 368.147 ca mắc COVID-19 và 3.417 ca tử vong do dịch bệnh này.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là 19,93 triệu ca, trong đó có 218.959 ca tử vong. Các chuyên gia y tế cho rằng, con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần con số thống kế.

Các bệnh viện tại Ấn Độ đang phải hoạt động hết công suất, nguồn oxy y tế đang cạn kiệt, trong khi các nghĩa trang, các lò hỏa táng cũng phải làm việc không ngừng nghỉ.

Ít nhất 11 bang và vùng lãnh thổ đã áp đặt một số biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan, trong khi Ấn Độ vẫn chưa áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc do lo ngại những tác động đến kinh tế.

Mặc dù là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ không có đủ vaccine ngừa COVID-19 để đáp ứng nhu cầu trong nước trong bối cảnh hiện nay. Từ tháng 1/2021 tới nay, gần 10% dân số Ấn Độ đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, nhưng mới chỉ khoảng 1,5% nhận đủ 2 mũi tiêm, dù Ấn Độ là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới.

Hiện Mỹ, Anh, Đức và một số nước khác đang gấp rút gửi các bộ xét nghiệm, oxy y tế cùng các vật tư y tế cần thiết khác tới Ấn Độ để hỗ trợ nước này đối phó dịch COVID-19 cũng như tăng cường sản xuất vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Ấn Độ đã lan tới ít nhất 17 nước trong đó có Anh, Thụy Sỹ, Iran…

Ngoại trưởng Nhật-Mỹ hội đàm về Trung Quốc, Triều Tiên

Ông Toshimitsu Motegi (trái) và ông Antony Blinken.

(Ảnh: Reuters/ baotintuc.vn) 

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ngày 3/5 đã hội đàm tại London (Anh), thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên.

Đây là lần thứ 2 ngoại trưởng hai nước hội đàm trực tiếp sau cuộc gặp hồi tháng 3 tại Tokyo, đồng thời là cuộc gặp đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng trước. Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, dự kiến kéo dài 3 ngày.

Nhật Bản và Mỹ muốn củng cố quan hệ đồng minh lâu đời trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động trên biển. Tokyo và Washington có chung mục tiêu hiện thực hóa sáng kiến “Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương tự do và cởi mở”. Liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, trong cuộc hội đàm, ông Blinken được cho là sẽ thông báo chi tiết với ông Motegi nội dung chính sách về Triều Tiên mà Washington thực hiện mới đây. Theo chính sách mới được công bố hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra cách tiếp cận mới đối với Triều Tiên, chính sách ngoại giao “không mặc cả”, gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ khẳng định đã hoàn tất cách tiếp cận mới nhằm gây áp lực thông qua con đường ngoại giao nhưng không “khoan nhượng” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực