56 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Thứ hai, 01/01/2024 21:13
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - 56 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch; Cứu vớt an toàn 12 thuyền viên trôi dạt trên biển sau sự cố chìm tàu cá; Tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối Cảnh sát giao thông; Italy: Lật xe du lịch khiến hơn 30 người bị thương là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (1/1).

56 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

 Kiểm tra nồng độ cồn với các chủ phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 1/1, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024), toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 130 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 152 vụ, làm chết 54 người, bị thương 130 người; đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Ba ngày nghỉ, Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 25.598 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 58,2 tỷ đồng; tạm giữ 315 xe ô tô, 9.594 xe mô tô, 105 phương tiện khác; tước 5.269 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 7.570 trường hợp; vi phạm về ma túy 35 trường hợp; vi phạm về tốc độ 5.103 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 354 trường hợp, chở quá khổ giới hạn 75 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện, xử lý 409 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống giám sát, theo dõi của Cục Cảnh sát giao thông.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 395 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện. Trên đường sắt, Cảnh sát giao thông xử lý 12 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 triệu đồng.

Cứu vớt an toàn 12 thuyền viên trôi dạt trên biển sau sự cố chìm tàu cá 

 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 1/1, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, 12 thuyền viên của tàu cá BT 97308 TS bị trôi dạt trên biển vừa được ngư dân phát hiện, cứu vớt an toàn sau sự cố tàu bị đâm chìm vào rạng sáng cùng ngày. 

Cụ thể, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 1/1, tàu cá BT 97308 TS (tàu ngành nghề lưới rê), khi đang neo đậu cách cửa biển Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) khoảng 74 hải lý về hướng Tây Nam thì bị tàu cá mang biển hiệu KG 95190 TS đâm vào bên phải mạn tàu. Sau cú đâm này, tàu BT 97308 TS bị chìm, khiến 12 thuyền viên trôi dạt trên biển. Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, tàu KG 95190 TS bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân hoạt động đánh bắt thủy hải sản gần khu vực vùng biển tàu BT 97308 TS gặp nạn đã phát hiện, cứu vớt các thuyền viên, đưa lên tàu an toàn. Hiện người nhà của ông Đào Văn Nhân (chủ tàu cá BT 97308 TS) đã liên hệ tàu và thợ lặn để tiến hành trục vớt tàu BT 97308 TS. 

Sau khi tiếp nhận tin báo của chủ tàu gặp nạn, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau cũng đã thông báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp bắt giữ, xử lý tàu cá KG 95190 TS. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung, chống đối Cảnh sát giao thông 

 Đối tượng Nguyễn Thanh Tâm tại Công an thành phố Bắc Giang. (Nguồn: Báo Bắc Giang)

Tài xế Nguyễn Thanh Tâm vi phạm nồng độ cồn mức 0,595 mg/l khí thở, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, biển số 29K – 055.41 đâm vào xe mô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 31/12, Nguyễn Thanh Tâm điều khiển xe ô tô biển số 29K – 055.41 chở con trai từ nhà bố vợ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để đi về nhà bố đẻ ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Khi Tâm điều khiển xe đi trên đường Hoàng Hoa Thám (hướng từ thành phố Bắc Giang đi huyện Tân Yên) thì thấy tổ công tác Đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Giang đang tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh cho Tâm dừng xe nhưng tài xế này không chấp hành mà điều khiển xe quay đầu bỏ chạy. Bị tổ công tác quyết liệt kiểm tra, Tâm điều khiển xe đâm vào xe mô tô của tổ công tác làm xe bị hư hỏng.

Tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Tâm không chấp hành mà nhấn ga lùi, tiến xe lách khỏi các vật cản để bỏ chạy. Khi bị hai xe tải của tổ kiểm soát chặn lại, Tâm không thể bỏ chạy, nhưng không xuống xe xuất trình giấy tờ. Tổ công tác đã phải phá kính chắn gió bên lái để mở cửa xe, khống chế Tâm. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Nguyễn Thanh Tâm là 0,595 mg/l khí thở. 

Công an thành phố Bắc Giang đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tâm về hành vi Chống người thi hành công vụ. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tâm đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tâm về hành vi Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Italy: Lật xe du lịch khiến hơn 30 người bị thương

Đã có hơn 30 người bị thương trong vụ lật xe du lịch xảy ra ngày 1/1 tại thành phố San Donà di Piave của Italy.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng (giờ địa phương). Xe gặp nạn khi chở khách du lịch xem bắn pháo hoa từ thành phố cảng Punta Sabbioni (Venice) về thành phố Trieste thì bị lật. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 81 người, gồm 79 hành khách và 2 tài xế. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới cơ sở y tế cứu chữa. May mắn không ai bị thương nặng. Những hành khách còn lại được xe của lực lượng cứu hỏa đưa tới thành phố Jesolo. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra làm rõ./. 


PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực