Bắt 17 đối tượng đâm chém người tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 11/06/2022 20:54
(ĐCSVN) – Bắt 17 đối tượng dùng hung khí chém người và hỗn chiến tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Phú Yên truy tố cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 4 đồng phạm; Xe tải cán trúng mìn làm 50 người thương vong ở Syria … là một số tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (11/6).
 Ảnh chụp từ clip trên mạng xã hội đăng tải

Theo một video được đăng tải trên mạng xã hội, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 9/6, tại đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng cầm dao, kiếm, mã tấu  rượt đuổi, đâm, chém nhau trên địa bàn. Hôm nay, ngày 11/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã bắt giữ 17 đối tượng để điều tra liên quan tới hành vi dùng hung khí gây thương tích.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức khẩn trương điều tra truy xét. Kết quả ban đầu, 17 đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Thành Nhân, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức do mâu thuẫn đã hẹn Trần Gia Bảo, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh, hiện đang ngụ tại phường Tân Phú đến quán cà phê số 33 đường số 68, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức để nói chuyện. Đến khoảng 19h00 ngày 9/6, Trần Gia Bảo đi cùng 5 đối tượng có mang theo hung khí đến khiến Nhân bỏ chạy. Sau đó, Nhân cùng khoảng 20 đối tượng mang theo mã tấu, dao, kiếm, gậy sắt, bom xăng tới quán Ốc Đêm, số 26 đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Do nhìn nhầm một nhóm thực khách là nhóm của Trần Gia Bảo nên nhóm của Nhân đã xông vào đâm chém. Tất cả các hình ảnh khi xảy ra vụ việc đều được camera của quán ghi lại.

Chưa dừng lại ở đó, khi nhóm của Nhân đến khu vực trước ký túc xá Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Cơ sở 2 tại đường Man Thiện, các đối tượng đã tiếp tục gặp nhóm của Trần Gia Bảo. Hai bên xông vào hỗn chiến khiến 2 người bị thương.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ vụ án, đồng thời yêu cầu các đối tượng đang bỏ trốn đến trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phú Yên truy tố cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 4 đồng phạm

Ngày 11/6, Viên Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Chí Hiến, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cùng 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

 Bị can Nguyễn Chí Hiến, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.(Nguồn: TN)
4 bị can cùng bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Nở, sinh năm 1964, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Mai Hắc Lợi, sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 1976, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế và Ngô Quang Phú, sinh năm 1980, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường. 

Theo hồ sơ vụ án, trong hai năm 2016-2017, tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư nêu trên, ông Nguyễn Chí Hiến trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiên và phê duyêt giá đất để bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất nhà ở liền kề với mức giá khởi điểm gần 161 tỷ đồng.

Kết thúc phiên đấu giá tháng 6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất liền kề tại Khu đô thị Nam Tuy Hòa với tổng số tiền gần 162,5 tỷ đồng là bà Ngô Thị Điều, sinh năm 1964, trú phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cao hơn mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Đặc biệt, bà Ngô Thị Điều người trúng đấu giá được “ưu ái” giảm giá hơn 8 tỷ đồng theo Quyết định số 872/QĐ- ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về chính sách hỗ trợ 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất, nên chỉ nộp gần 154,5 tỷ đồng. Theo đó, giá bán bình quân mỗi lô đất chỉ gần 590 triệu đồng, thấp hơn so với mức khởi điểm bình quân gần 6,5 tỷ đồng. Sau khi nộp tiền vào ngày 12/9/2017, bà Điều đã thông qua một số doanh nghiệp môi giới bất động sản để bán lại mỗi lô đất 1,1 đến 1,3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Hiến cùng 4 đồng phạm đã vi phạm các quy định của Luật đất đai về nguyên tắc miễn giảm, thu tiền sử dụng đất, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản..."Chính sách" hỗ trợ giảm giá 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất cho người trúng đấu giá đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Trong số 5 bị can nêu trên, ông Nguyễn Chí Hiến và bà Nguyễn Thị Nở từng bị bắt tạm giam hơn 7 tháng, sau đó được gia đình bảo lãnh tại ngoại từ ngày 15/1/2022. Hai ông Mai Hắc Lợi và Nguyễn Ngọc Duy bị bắt tạm giam từ ngày 13/5/2022 để đảm bảo truy tố và xét xử.

Xe tải cán trúng mìn làm 50 người thương vong ở Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 11/6 cho biết 11 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương khi một chiếc xe tải cán phải mìn ở thành phố Daraa, miền Nam nước này. Hầu hết nạn nhân là người lao động đang đi thu hoạch lúa mì.

 Hình  ảnh một vụ nổ mìn ở  Syria (Ảnh minh họa: dailysabah.com)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết một số người hiện trong tình trạng nguy kịch. Trong số người thiệt mạng có 5 trẻ em dưới 16 tuổi và 3 phụ nữ.

Vụ việc trên đã nâng tổng số người thiệt mạng ở Syria do trúng mìn từ đầu năm đến nay là 124 người. Trên phạm vi toàn quốc, ước tính khoảng một nửa dân số Syria đang sống trong những khu vực có mìn chưa phát nổ. Theo Tổ chức Giám sát Mìn (Landmine Monitor), năm 2020, Syria đã vượt Afghanistan trở thành nước có số thương vong lớn nhất vì mìn và chất nổ còn sót lại do chiến tranh và xung đột, với tổng cộng 2.729 người thương vong. Năm 2021, có 241 dân thường đã thiệt mạng và 128 người bị thương do chất nổ còn sót lại trên khắp đất nước Syria.

Cuộc chiến tại Syria đã làm gần nửa triệu người thiệt mạng và hàng triệu người phải đi sơ tán kể từ năm 2011./.


HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực