Bộ Ngoại giao đề nghị Đức hỗ trợ vấn đề liên quan hộ chiếu mới

Thứ năm, 28/07/2022 21:56
(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao đề nghị Đức hỗ trợ vấn đề liên quan hộ chiếu mới; Gần 3.000 lon nước Yến Sào được khẳng định là giả khi có kết quả kiểm nghiệm ngẫu nhiên; Thêm hơn 1.000 ca mắc mới/ngày, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca đậu mùa khỉ… là một số tin đáng chú ý hôm nay (28/7).
Bìa của hộ chiếu phổ thông không gắn chip mới được đổi từ màu xanh sang màu tím (Ảnh: laodong.vn) 

Bộ Ngoại giao đề nghị Đức hỗ trợ vấn đề liên quan hộ chiếu mới

Sáng nay (28/7), Bộ Ngoại giao Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Đức nhằm nhanh chóng giải quyết vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam. 

Đại diện Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đề nghị phía Đức hỗ trợ tháo gỡ vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới. Đồng thời, trong sáng nay, Bộ có buổi làm việc với Đại sứ quán Đức để sớm giải quyết vấn đề này. 

Trước đó, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam công bố trên trang web chính thức, kể từ thời điểm này, cơ quan đại diện của Đức không cấp thị thực nhập cảnh hoặc quá cảnh Đức (loại C hoặc D) đối với hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có hiệu lực từ 1/7/2022), có số serial bắt đầu bằng ký tự "P". 

Do đó, công dân Việt Nam sở hữu hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than hiện sẽ không nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh loại C hoặc D vào Đức.

Đại sứ quán Đức cũng cảnh báo rằng, nếu công dân Việt Nam đã được cấp thị thực vào quyển hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới thì "không nên tới Đức" vì có nguy cơ sẽ bị từ chối nhập cảnh tại biên giới.

Gần 3.000 lon nước Yến Sào giả là sản phẩm của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Khánh Hòa, địa chỉ tại tòa nhà Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ chí Minh (thông tin ghi trên nhãn). (Ảnh: suckhoevadoisong.vn)

Gần 3.000 lon nước Yến Sào được khẳng định là giả khi có kết quả kiểm nghiệm ngẫu nhiên

Ngày 28/7, Tổng cục QLTT thông tin, gần 3.000 sản phẩm nước Yến Sào của Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Vĩnh Long) thu giữ đã có kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3. Kết quả toàn bộ gần 3.000 lon Yến Sào là hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng.

Theo thông tin ghi trên nhãn, nước Yến Sào 3% tổ yến là "sản phẩm chất lượng của Công ty Cổ phần dinh dưỡng Khánh Hòa, địa chỉ tại tòa nhà Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ chí Minh".

Mặc dù thông tin trên nhãn sản phẩm ghi "sản phẩm có thành phần tổ yến là 3%", tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 (Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) lại khẳng định, sản phẩm nói trên là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Trước đó, gần 3.000 sản phẩm này được được bày bán công khai tại Cửa hàng phân phối thực phẩm V.P, do bà H.T.T làm chủ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm là nước Yến Sào 3% tổ yến để đánh giá chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 trả về khẳng định, lô thực phẩm là nước Yến Sào 3% tổ yến (loại 190ml/lon, NSX: 01/06/2022) không đạt chất lượng, cụ thể mẫu kiểm nghiệm thuộc trường hợp là hàng giả về chất lượng, công dụng.

Số lượng tang vật là 49 thùng nước Yến Sào 3% tổ yến (2.940 lon) có tổng giá trị ước tính là 24.990.000 đồng.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Long Hồ) để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân đăng ký tiêm vắc xin phòng đậu mùa ở New York (Mỹ). (Ảnh: AP) 

Thêm hơn 1.000 ca mắc mới/ngày, Mỹ đứng đầu thế giới về số ca đậu mùa khỉ

 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ mới trong vòng 24 giờ qua, trở thành quốc gia có số ca đậu mùa khỉ cao nhất thế giới.

Sau khi phát hiện thêm 1.048 ca mắc mới đậu mùa khỉ vào ngày 27/7, tổng số ca bệnh ở Mỹ đã lên đến 4.639 ca, đứng đầu thế giới. Trong đó, New York là nơi tập trung nhiều ca bệnh nhất với tổng số 1.228 ca, cao hơn đáng kể so với bang đứng thứ 2 là California (799 ca).

Tây Ban Nha hiện đứng ở vị trí thứ 2 thế giới sau Mỹ, với 3.738 ca. Trên toàn cầu, tổng cộng hơn 18.000 ca mắc đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 75 quốc gia.

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bệnh ở Mỹ một phần là do các cơ sở y tế đã tăng năng lực xét nghiệm từ 10.000 lên 80.000 mẫu mỗi tuần.

Theo tờ Politico, các quan chức Mỹ đang có kế hoạch tuyên bố đậu mùa khỉ là “tình trạng đáng quan ngại cấp quốc gia”, yêu cầu các bang thu thập và chia sẻ dữ liệu trong một nỗ lực nhằm tăng cường xét nghiệm và giám sát.

Bất chấp sự gia tăng đột biến về số ca bệnh, tỷ lệ lây nhiễm của Mỹ trên thực tế vẫn thấp hơn các quốc gia khác đang trải qua đợt bùng phát đậu mùa khỉ, chỉ khoảng 1 ca/100.000 dân. Con số này ở Tây Ban Nha là khoảng 7/100.000, trong khi ở Đức và Anh là 3/100.000.

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn cầu, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là vẫn đang cân nhắc xem có nên làm theo hay không.

Nhà Trắng đã thực hiện một số bước chuẩn bị đề phòng trường hợp virus lây lan rộng hơn, mua hàng triệu liều vắc xin và thuốc điều trị, đồng thời ước tính có thể cần 7 tỷ đô la để chi trả cho khâu ứng phó này. Đặc biệt, quỹ sẽ chi trả cho việc sản xuất vắc xin trong nước và chuyển giao công nghệ, theo một báo cáo của Nhà Trắng.

 

 

 

P.V (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực