Cấm bay 1 năm nữ công an “mạt sát” nhân viên sân bay

Thứ bảy, 24/08/2019 21:19
(ĐCSVN) - Cấm bay 1 năm nữ công an “mạt sát” nhân viên sân bay; Nguyên TGĐ Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản; YouTube bắt đầu xóa video có nội dung bạo lực nhắm vào trẻ em... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 24/8.

Cấm bay 1 năm nữ công an “mạt sát” nhân viên sân bay

Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền


Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền - công an quận Đống Đa. Cụ thể, bà Lê Thị Hiền sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ ngày 27/8/2019 đến 26/8/2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo, từ 27/8/2020 đến 26/8/2021.

Lý do cấm bay bởi bà Lê Thị Hiền "đã có hành vi vi phạm kỷ luật, trật tự, gây rối tại cảng hàng không, sân bay như to tiếng, không hợp tác, có lời lẽ thô tục xúc phạm, mạt sát, hành hung: dùng tay nắm tóc, dùng chân đạp vào nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ."

Theo cơ quan chức năng, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Lê Thị Hiền theo thời hạn nêu trên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc.

Ngoài ra, Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam được yêu cầu thông báo bằng văn bản đến công an, hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Nguyên TGĐ Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

 

Bị can Lê Tấn Hùng (Ảnh: mps.gov.vn)


Theo thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố thêm Giám đốc, Kế toán trưởng và nhân viên của hai công ty: Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong, Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành mở rộng điều tra vụ án trên, qua quá trình điều tra, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, gồm:

Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với: Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963) nguyên Tổng Giám đốc, trú tại: Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1966), nguyên Kế toán trưởng, trú tại: phường 14, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 6/8/2019 và 7/8/2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, đối với: Trần Văn Trường (sinh năm 1976), Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong, trú tại: phường Tân Kiểng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Sĩ Hoài Thanh (sinh năm 1977), Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong, trú tại: phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Quang Hồi (sinh năm 1972), Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế, trú tại: phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1968), Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế, trú tại: phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1980), Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính, trú tại: phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

YouTube bắt đầu xóa video có nội dung bạo lực nhắm vào trẻ em

 

YouTube gần đây bị chỉ trích vì không có biện pháp bảo vệ trẻ em trước các video người lớn và bạo lực. (Nguồn: PA)


Theo The Verge, YouTube cho biết họ sẽ loại bỏ nội dung không an toàn bằng cách giám sát các tiêu đề, mô tả và thẻ video.

YouTube sẽ xóa bất kỳ nội dung dành cho người thành niên hoặc 'bạo lực' nào hướng đến trẻ em trong bối cảnh mạng xã hội này đang chịu áp lực làm cho nền tảng chia sẻ video an toàn hơn với trẻ vị thành niên.

Nội dung video bị nhắm mục tiêu sẽ bao gồm bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tình dục, bạo lực, chết chóc hoặc các chủ đề khác được coi là không phù hợp cho khán giả trẻ em.

Theo The Verge, cho đến thời điểm này YouTube mới chỉ áp dụng gắn mác giới hạn độ tuổi với các video "người lớn" và "bạo lực."

YouTube đã âm thầm thông báo về sự thay đổi trên ba ngày trước, thông qua diễn đàn cộng đồng Trợ giúp YouTube.

Nền tảng video lớn nhất thế giới cho biết họ sẽ xóa nội dung nhưng sẽ không đình chỉ người sáng tạo cho đến sau thời hạn thông báo 30 ngày nhằm làm quen với chính sách người dùng.

YouTube cũng sẽ hạn chế độ tuổi các loại nội dung khác mà họ lo ngại có thể bị hiểu nhầm là dành cho trẻ em như phim hoạt hình người lớn.

Mỹ tuyên bố sẽ nhanh chóng đáp trả quyết định áp thuế của Trung Quốc

Ngày 23/8, sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố quyết định áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hoá của Mỹ trị giá 75 tỷ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng đưa ra biện pháp đáp trả.

Trong một loạt thông điệp gay gắt đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump "ra lệnh" cho các công ty Mỹ di dời hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc và tìm phương án thay thế khác, bao gồm việc đưa dây chuyền sản xuất trở về Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nói rõ ông sẽ thực thi mệnh lệnh này như thế nào, đồng thời không tiết lộ chi tiết về biện pháp đáp trả của Mỹ.

Theo thông tin truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng họp bàn với đoàn đàm phán thương mại Mỹ tại Nhà Trắng, ngay sau khi Trung Quốc thông báo áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng từ năm ngoái khi Washington áp thuế nhập khẩu với hàng hóa của Bắc Kinh. Sau đó, hai bên liên tục đưa ra các biện pháp thuế quan theo kiểu “ăn miếng, trả miếng" đối với hàng hóa xuất khẩu của nhau./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực