Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á bị đề nghị từ 25-26 năm tù

Thứ năm, 28/12/2023 20:21
(ĐCSVN) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á bị đề nghị từ 25-26 năm tù; Tuyên phạt tử hình kẻ chủ mưu cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng; 13 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt tại miền Trung Ấn Độ,… là một số tin đáng chú ý hôm nay (28/12).

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á bị đề nghị từ 25-26 năm tù

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng 28/12, phiên tòa xét xử vụ "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ Việt Á tại Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Á) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", từ 10-11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phan Quốc Việt là từ 25-26 năm tù.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức án gồm: Bị cáo Hồ Anh Sơn (cựu Thượng tá Quân đội, cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y) bị đề nghị từ 11-13 năm tù, Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) bị đề nghị 15 năm tù.

Nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị các mức án gồm: Bị cáo Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) bị đề nghị từ 6-7 năm tù, Nguyễn Văn Hiệu (cựu Đại tá, Trưởng phòng Trang bị - Vật tư, Học viện Quân y) từ 7-8 năm tù, Ngô Anh Tuấn (cựu Thiếu tá, Trưởng phòng Trang bị - Vật tư, Học viện Quân y) từ 3-5 năm tù, Lê Trường Minh (cựu Thiếu tá, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị - Vật tư, Học viện Quân y) từ 6-7 năm tù.

Bản luận tội nêu rõ, bị cáo Phan Quốc Việt vì vụ lợi cá nhân, muốn bán được nhiều kit test đã chỉ đạo bị cáo Vũ Đình Hiệp chi hơn 7,1 tỷ đồng cho các cá nhân thuộc Học viện Quân y. Cụ thể, Việt đã chi cho bị cáo Nguyễn Văn Hiệu hơn 3,5 tỷ đồng, Ngô Anh Tuấn hơn 1 tỷ đồng và Hồ Anh Sơn hơn 2,4 tỷ đồng…

Đại diện Viện Kiểm sát cũng nêu tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuyên phạt tử hình kẻ chủ mưu cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng

 Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí. (Ảnh: CAND)

Ngày 28/12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường nhận mức án 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 20 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và tử hình đối với tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Trí nhận mức án 3 năm tù tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 18 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và 19 năm đối với tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường khai nhận trước đây có đi làm tại Nhật Bản sau đó về Việt Nam làm nghề môi giới việc làm, xuất khẩu lao động nhưng thời gian qua rơi vào cảnh thất nghiệp. Cường có đánh bài qua mạng thua 500 triệu đồng và đã bán một xe máy hiệu Honda SH với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Vì cần tiền tiêu xài nên Cường vào các trang nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu cách cướp ngân hàng. Qua đó, Cường quen Trí và cả hai lên kế hoạch, mua súng cướp ngân hàng. Để có tiền mua súng, Cường đã bán điện thoại với giá hơn 4 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Trần Văn Trí thừa nhận cũng đánh bạc trên mạng nên nợ nần nhiều, bị chủ nợ đòi. Trong quá trình bàn bạc đi cướp tài sản, Trần Văn Trí có đề xuất đến cướp ở khu biệt thự nằm bên sông Hàn nhưng Cường không đồng ý, mà chỉ muốn đi cướp ngân hàng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường nhận mức án 4 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 20 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và tử hình đối với tội “Giết người”.

Tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trí nhận mức án 3 năm tù tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 18 năm tù cho tội “Cướp tài sản” và 19 năm đối với tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, khoảng 13 giờ 45 ngày 22/11, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đi xe máy đến phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng BIDV. Khi vào bên trong phòng giao dịch, Trí và Cường đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền.

Trước thái độ hung hãn, manh động của các đối tượng, nhân viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành đã kiên quyết ngăn chặn, chống trả quyết liệt. Khi vừa lên xe, người dân và nhân viên ngân hàng nhanh chóng áp sát, đạp ngã xe và khống chế bắt giữ được Trần Văn Trí; còn Nguyễn Mạnh Cường bỏ chạy. Lúc đó ông Trần Minh Thành đuổi theo, tuy nhiên, khi bị ông Thành áp sát, Cường dùng dao quay lại tấn công khiến ông Trần Minh Thành tử vong ngay sau đó.

Tai nạn xe buýt tại miền Trung Ấn Độ, 13 người thiệt mạng

13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt tại miền Trung Ấn Độ (Ảnh: AP)

Ngày 28/12, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ va chạm trực diện giữa xe buýt và xe ben xảy ra tại bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này. Sau khi va chạm, xe buýt đã bốc cháy. 

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/12 tại huyện Guna, cách thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, 211 km về phía Bắc. Nhà chức trách cho biết thêm xe buýt chở khách gặp tai nạn khi đang trên đường đến thị trấn Aron ở huyện Guna. 

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Báo cáo sơ bộ cho thấy xe buýt trên hoạt động mà không có giấy tờ hợp lệ. 

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng chở quá tải, đường sá xuống cấp và lái xe ẩu. Theo giới chức Ấn Độ, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu giảm 50% số người thiệt mạng do tai nạn giao thông vào năm 2024./.

 

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực