Công an triệt phá đường dây cá độ quy mô hàng ngàn tỷ đồng

Thứ tư, 23/11/2022 20:15
(ĐCSVN) - Công an triệt phá đường dây cá độ quy mô hàng ngàn tỷ đồng; Thanh Hóa bắt giữ trùm ma túy xuyên quốc gia; Xả súng tại siêu thị Walmart làm 7 người thiệt mạng; Tòa án Anh chặn nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland...là những thông tin đáng chú ý trong ngày 23/11.

Công an triệt phá đường dây cá độ quy mô hàng ngàn tỷ đồng

Cục cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Công an đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan sau khi "đột kích" 15 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vào ngày 21/11.

 Các đối tượng bị đưa về trụ sở Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, trong đó tập trung là cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com...Cầm đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia; tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, những đối tượng khác được phân công nhiệm vụ cụ thể như đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua (trực tiếp hoặc chuyển khoản với nội dung mang ký hiệu riêng)...

Cơ quan Công an xác định, số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần 30.000 tỷ đồng.

Thanh Hóa bắt giữ trùm ma túy xuyên quốc gia

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng đã phá Chuyên án 124T, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Tống Thị Bích (sinh năm 1972, ở số nhà 333 phố Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa).

 Đối tượng Tống Thị Bích cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, qua nắm bắt thông tin, lực lượng Công an phát hiện dưới vỏ bọc là chủ hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, Tống Thị Bích đã câu kết với một số đối tượng (có nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và huyện Mường Lát) hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới huyện Mường Lát; sau đó vận chuyển về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Mường Lát (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Nhật Lệ (sinh năm 1977, ở phố Phú Thọ 1, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng khác gồm: Tống Thị Bích (sinh năm 1972) và Trần Quang Tiến (sinh năm 1973) đều ở 333 Lê Lai, phường Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa; Hà Thị Hồng (sinh năm 1996, ở 129 Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Hà Thị Pớt (sinh năm 1979) và chồng là Hà Văn Khôi (sinh năm 1972) đều ở khu phố Buốn, thị trấn Mường Lát. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay và 20.000 USD. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Xả súng tại siêu thị Walmart làm 7 người thiệt mạng

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở bang Virginia, Mỹ ngày 22/11/2022. (Ảnh: CNN/TTXVN)

Vụ xả súng tại siêu thị Walmart ở thành phố Chesapeake thuộc bang Virginia của Mỹ tối 22/11 đã làm 7 người thiệt mạng và một số người bị thương. Giới chức thành phố Chesapeake ngày 23/11 dẫn thông báo của cảnh sát thành phố đã xác nhận con số thương vong trên. 

Theo quan chức phụ trách thông tin công cộng của thành phố Chesapeake, Leo Kosinski, trong báo cáo cập nhật ban đầu, cảnh sát cho biết có chưa đến 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng. Khi đó, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người có thể bị thương hoặc nấp bên trong siêu thị rộng lớn. Cảnh sát cho rằng chỉ có một thủ phạm thực hiện vụ xả súng này và đối tượng đã chết tại hiện trường. Đến nay cảnh sát chưa cung cấp thông tin chi tiết về thủ phạm. Một số phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin đối tượng là quản lý tại siêu thị Walmart. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận thông tin này. Trong một thông điệp trên Twitter, ban lãnh đạo công ty Walmart đã bày tỏ bị sốc trước những diễn biến trên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Waltmart cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm làm rõ nguyên nhân vụ xả súng.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại một câu lạc bộ đêm tại thành phố Colorado Springs, thuộc bang Colorado, miền Tây nước Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Tòa án Anh chặn nỗ lực tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland

Theo Reuters, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ngày 23/11 tuyên bố chính quyền Scotland không thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về độc lập vào năm tới nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Anh. Phán quyết này đã giáng một đòn mạnh vào những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Scotland.

 Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Chánh án Tòa án Tối cao Vương quốc Anh Robert Reed: "Nghị viện Scotland không có quyền lập pháp liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý về nền độc lập của Scotland." Cùng ngày, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon đã bày tỏ thất vọng với phán quyết trên, khẳng định nó chỉ càng làm tăng quyết tâm đòi độc lập cho Scotland.

Trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014, người Scotland đã bỏ phiếu với tỷ lệ 55-45% ủng hộ việc ở lại Vương quốc Anh, nhưng phong trào độc lập lập luận rằng cuộc bỏ phiếu để Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) hai năm sau đó đã làm thay đổi mọi thứ./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực