Đoàn Văn Hậu là cầu thủ đắt giá nhất bóng đá Việt Nam

Thứ hai, 02/09/2019 21:15
(ĐCSVN) - Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam; 57 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9; cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) bắt giữ 159 người dính líu vụ biểu tình quy mô lớn, là những thông tin nóng trong ngày 2/9.

Đoàn Văn Hậu chơi bóng ở châu Âu

Văn Hậu trong buổi lễ ra mắt CLB Hà Lan SC Heerenveen. (Nguồn: dantri.com.vn)

Tối 2/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có buổi lễ ra mắt CLB Hà Lan SC Heerenveen. Cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước đó đã hoàn thành các khâu như kiểm tra y tế và ký kết hợp đồng.

Đoàn Văn Hậu đến chơi cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn từ Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội có thời hạn 1 năm, với mức phí 1,4 triệu USD. Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đoàn Văn Hậu sẽ nhận mức lương 22.000 USD, tương đương 511 triệu đồng mỗi tháng tại SC Heerenveen.

Chuyến xuất ngoại của Đoàn Văn Hậu nhận được điều kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ vì hậu vệ gốc Thái Bình đủ thể lực và thể hình để thi đấu ở châu Âu. Ngoài ra, Văn Hậu đã trải qua đủ các giải đấu đỉnh cao ở cấp đội tuyển quốc gia cũng như CLB dù mới 20 tuổi.

Tại lễ ra mắt, cầu thủ 20 tuổi người Việt Nam đã có những chia sẻ về khát vọng tỏa sáng trong màu áo SC Heerenveen và khẳng định sẽ không khiến người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng.

57 người tử vong do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Hiện trường một vụ tai nạn. (Ảnh: Đặng Thủy)

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (31/8 - 02/9/2019), toàn quốc xảy ra 73 vụ  tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 57 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ, nhưng tăng 11 người chết, giảm 7 người bị thương. Trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 23 vụ, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

Về xử phạt vi phạm giao thông, báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông ( ATGT) Quốc gia cho thấy, trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã xử lý trên 16.000 trường hợp (vi phạm nồng độ cồn là 262 trường hợp); phạt tiền trên 7 tỷ đồng, tạm giữ 117 ô tô, trên 2.000 mô tô, 23 phương tiện khác; tước trên 400 giấy phép lái xe. Lực lượng tuần tra kiểm soát đường thuỷ phát hiện gần 1.000 trường hợp vi phạm, xử phạt 700 triệu đồng.

Nguyên nhân TNGT chủ yếu là do người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy định về ATGT như: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, đi sai phần đường, vi phạm quy định nồng độ cồn.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì không mới, việc tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đủ cả, điều cơ bản vẫn là ý thức và văn hóa của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, thậm chí còn đổ lỗi cho số phận.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 159 người dính líu vụ biểu tình quy mô lớn

Người biểu tình tập trung tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc, ngày 11/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/9 thông báo đã bắt giữ 159 người liên quan đến vụ biểu tình quy mô lớn biến thành bạo lực tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong cuối tuần qua.

Trả lời tại một cuộc họp báo, quan chức phụ trách quan hệ công chúng của cảnh sát cho biết những người bị bắt bao gồm 132 nam giới và 27 nữ giới, đều ở độ tuổi từ 13 - 58 tuổi. Những đối tượng này bị cáo buộc tụ tập trái phép, sở hữu vũ khí tấn công, hành hung cũng như ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ.

Cảnh sát cũng bắt thêm 8 nghi phạm khác sáng cùng ngày với các cáo buộc sở hữu vũ khí tấn công và vi phạm một lệnh cấm của tòa án sau khi những người biểu tình quá khích làm gián đoạn hoạt động tại nhiều nhà ga tàu điện ngầm.

Theo quan chức trên, những vụ bắt giữ mới nâng tổng số người bị bắt lên 1.117 người sau các vụ bạo loạn khắp Hong Kong từ đầu tháng 6 vừa qua. Trong đó, 16 nghi phạm bị cáo buộc gây rối hôm 31/8 đã trình diện trước tòa án chiều 2/9.

Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã ra lệnh cấm tiến hành cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào ngày 31/8 nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân và trật tự công cộng sau khi xảy ra bạo lực trong các cuộc biểu tình từ đầu tháng 6. Tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn diễn ra bấp chấp lệnh cấm. Ngày 1/9, những người biểu tình quá khích đã gây sự với lực lượng bảo vệ an ninh và phá hoại nhiều trang thiết bị, làm gián đoạn nhiều hoạt động tại Sân bay Quốc tế Hong Kong.      

Chính quyền Hong Kong đã kịch liệt lên án những hành động bạo lực và vi phạm luật pháp của người biểu tình quá khích tiếp tục leo thang bất chấp sự an toàn của người dân. Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong nêu rõ những hành vi của người biểu tình cực đoan đã vi phạm nghiêm trọng sự bình yên của công chúng, đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng như người dân tại Hong Kong.

Chính quyền Hong Kong nhấn mạnh cảnh sát sẽ theo dõi chặt chẽ tất cả các hành vi bất hợp pháp và bạo lực, đồng thời một lần nữa kêu gọi người dân "nói không với bạo lực" để trật tự xã hội được khôi phục càng sớm càng tốt.

PV ( tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực