Khởi tố Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Thứ tư, 11/01/2023 22:29
(ĐCSVN) - Khởi tố Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà; Điều tra cựu nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 70 tỷ; Viện trợ quân sự cho Ukraine xấp xỉ ngân sách quốc phòng Nga; Mỹ dừng hơn 1.000 chuyến bay vì sự cố với cơ quan quản lý hàng không…là những tin đáng chú ý trong ngày 11/1.

Khởi tố Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Cơ quan công an đọc lệnh bắt và khám xét phòng làm việc của ông Đặng Việt Hà tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp. 

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Ông Đặng Việt Hà (51 tuổi, quê Hà Nam, là Tiến sĩ – Kỹ sư ô tô), được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 1/8/2021 đến nay.

Những ngày gần đây, ông Đặng Việt Hà bị triệu tập làm việc liên quan đến các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “giả mạo trong công tác” mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh thành mở rộng điều tra.

Trước diễn biến này, Bộ GTVT đã quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng tạm điều hành Cục Đăng kiểm thay ông Đặng Việt Hà.

Như đã thông tin, vừa qua, Công an TP.HCM cũng như công an một số các tỉnh thành đã khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh thành, khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, nhân viên để điều tra về tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Anh Quân (50 tuổi, quyền trưởng phòng), Đặng Trần Khanh (47 tuổi, là phó trưởng phòng) và Phạm Đức Ngọc (46 tuổi, là chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục Đăng kiểm Việt Nam) về tội “Nhận hối lộ”.

Lực lượng chức năng đã khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và tại số 12 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tại hai nơi này, Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều máy móc, tài liệu phục vụ cho công tác điều tra và mời nhiều người về làm việc.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc xuất phát khi gần đây lực lượng CSGT mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải. Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT TP.HCM phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: Xe tải, xe ben cơi nới thành thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải… nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Từ thông tin này kết hợp với đơn thư phản ánh của người dân, Công an TP.HCM đã trao đổi với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ban chuyên án đã bắt quả tang tại nhiều trung tâm đăng kiểm, các đối tượng “cò mồi” móc nối với nhân viên để nhận tiền của các chủ xe, cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm bằng các thủ đoạn như: Làm lơ trước các lỗi vi phạm khi kiểm tra thủ công, cho thuê phụ tùng đảm bảo tiêu chuẩn để thay tạm khi kiểm định xe, dùng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải…

Điều tra cựu nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 70 tỷ

Tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Hà Linh - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp. 

Cơ quan công an xác định, khi đang là cán bộ ngân hàng Liên Việt PostBank Quảng Bình, nghi phạm Linh lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng và có dấu hiệu chiếm đoạt thêm 70 tỷ của các bị hại khác.

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Hà Linh (SN 1993, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khi đang là cán bộ Ngân hàng Liên Việt PostBank Quảng Bình (phòng giao dịch Ba Đồn), bị can Nguyễn Hà Linh lợi dụng giá bất động sản tại địa phương tăng cao nên đã kêu gọi chị Nguyễn N.B. (trú tại thành phố Đồng Hới) chung vốn mua với lời hứa sinh lời nhanh.

Tin tưởng vào những thông tin do Linh đưa ra, chị B. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hà Linh và bị chiếm đoạt.

Bước đầu cơ quan điều tra chứng minh được với thủ đoạn trên, Linh đã lừa đảo chiếm đoạt của chị B. số tiền hơn 999 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của Nguyễn Hà Linh có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỷ đồng của các bị hại khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản.

Viện trợ quân sự cho Ukraine xấp xỉ ngân sách quốc phòng Nga

 Xe tăng Ukraine ở Bakhmut. Ảnh: REUTERS

Hôm 11/1, Nga cho hay đang đạt tiến triển trong chiến dịch quân sự xung quanh thị trấn Soledar ở miền đông Ukraine, nhưng cũng thừa nhận xảy ra tổn thất tại đây.

Theo tính toán của TASS, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đến nay tiếp nhận khoảng 48,5 tỉ USD giá trị viện trợ quân sự từ phương Tây. Con số này xấp xỉ ngân sách quốc phòng cả năm của Nga.

Cụ thể, viện trợ quân sự cho Ukraine gần bằng 95% ngân sách quốc phòng năm 2022 của Nga, vốn ở mức 51,1 tỉ USD.

Tổng giá trị viện trợ, bao gồm vũ khí và các khoản khác, phải hơn 150,8 tỉ USD, theo tính toán của phía Nga.

Nếu tính theo cách này, tổng viện trợ phương Tây cho Ukraine kể từ ngày 24/2/2022 vượt ngân sách Ukraine (ước tính 55,5 tỉ USD trong năm 2022) gần 3 lần.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng “tiềm năng và năng lực quân sự hiện có của gần như toàn bộ thành viên NATO đều đang được sử dụng” chống Nga. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định Nga đang chiến đấu ở Ukraine không phải vì đối phó bản thân Ukraine, mà thay vào đó chống chọi với toàn bộ “tập thể phương Tây”.

Mỹ dừng hơn 1.000 chuyến bay vì sự cố với cơ quan quản lý hàng không

Nhiều chuyến bay trên khắp nước Mỹ đang bị đình chỉ suốt nhiều giờ ngày 11/1 vì sự cố với hệ thống của FAA. Ảnh: NYPost. 

Hơn 1.000 chuyến bay ở nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ đang bị tạm đình chỉ vì sự cố với mạng máy tính của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang (FAA).

Theo Reuters, trang web của FAA ngày 11/1 cho thấy, hệ thống chuyên cảnh báo các phi công và những nhân viên chuyến bay khác về các mối nguy hiểm, hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ của sân bay, cũng như những thủ tục liên quan đã không xử lý thông tin cập nhật.

AP trích dẫn dữ liệu thống kê của trang web theo dõi chuyến bay FlightAware tiết lộ, tính đến khoảng 7h giờ miền đông nước Mỹ (19h giờ Việt Nam), đã có khoảng 1.200 chuyến bay, gồm cả nội địa và quốc tế, bị hoãn.

Trong một thông điệp trên Twitter, FAA cho biết đang nỗ lực khôi phục hệ thống Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) của cơ quan này.

“Chúng tôi đang thực hiện kiểm tra, xác thực lần cuối và tải lại hệ thống ngay bây giờ. Các hoạt động trên Hệ thống Không phận quốc gia đang bị ảnh hưởng”, trích tuyên bố của FAA. Cơ quan này lưu ý thêm, một số chức năng đang bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng “các hoạt động của Hệ thống Không phận quốc gia vẫn còn hạn chế.”

Nhà chức trách nhận định có khả năng xảy ra gián đoạn hoạt động bay trên diện rộng do sự cố với hệ thống NOTAM. Lí do vì tất cả các máy bay phải định tuyến thông qua hệ thống, bao gồm cả các chuyến bay thương mại và quân sự./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực