Nhiệt độ Sa Pa xuống mức thấp nhất 63 năm qua

Chủ nhật, 11/10/2020 18:58
(ĐCSVN) - Lần đầu tiên trong lịch sử 63 năm, nhiệt độ Sa Pa xuống mức thấp nhất những ngày nửa đầu tháng 10; xe ngược chiều trên đường cao tốc bị phạt 17 triệu, tước bằng 6 tháng; ít nhất 17 người thiệt mạng khi xe khách va chạm tàu hỏa tại Thái Lan là những tin nóng trong ngày 11/10.

Phá vỡ kỷ lục 63 năm, nhiệt độ Sa Pa xuống mức thấp nhất vào nửa đầu tháng 10

Đêm 10/10, rạng sáng 11/10, không khí lạnh tác động đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, làm nhiệt độ vùng núi cao Sa Pa giảm xuống mức cực tiểu. Ghi nhận của Trạm khí tượng thị xã Sa Pa vào sáng sớm 11/10, nhiệt độ địa phương này xuống mức 7 độ C.

Nhiệt độ Sa Pa giảm sâu - Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN 

Theo chuỗi số liệu đã thu thập được tính từ năm 1957 đến nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử vào những ngày nửa đầu tháng 10, Sa Pa lạnh rét phá vỡ kỷ lục cùng kỳ 63 năm trước; thấp hơn 1,2 độ C. Trong khi đó, các khu vực khác trong tỉnh Lào Cai nhiệt độ lại tăng nhẹ. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nguyên nhân nhiệt độ Sa Pa giảm là do điều kiện địa hình gây ra.

Dự báo ngày và đêm 11/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu khiến nhiệt độ các địa phương tăng dần lên. Đêm 11/10, vùng thấp nhiệt độ lên mức 21-23 độ C, vùng cao từ 17-19 độ C, thị xã Sa Pa trong khoảng 8-9 độ C. Mùa đông năm nay tại Lào Cai được dự báo có khả năng đến sớm và xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài. 

Phạt 17 triệu, tước bằng 6 tháng vì chạy xe ngược chiều trên cao tốc 

Trung tá Phùng Đức Hưng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, một lái xe vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tốc vừa bị Cục Cảnh sát giao thông phạt 17 triệu đóng, tước bằng lái xe 6 tháng. Ngoài mức phạt trên, đơn vị sẽ tạm giữ phương tiện 7 ngày theo đúng quy định.

Lái xe đi ngược chiều được xác định là Trần X. Đ. (38 tuổi), thường trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Đinh. Trong bản tường trình, tài xế X. Đ. thừa nhận hành vi của mình là sai và gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác đi đúng chiều.

Vào hồi 13h02 ngày 11/10, Đội 3 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Khi đến Km219 theo hướng Hà Nội – Ninh Bình phát hiện tài xế X. Đ điều khiển xe ô tô biển số 18N-5429 (đang kéo theo một ô tô khác bị hỏng) vi phạm đi ngược chiều trên cao tốc. Đây là hành vi vi phạm khi tham gia giao thông đáng lên án, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho mình mà còn cho các phương tiện khác.

Xe khách va chạm tàu hỏa, ít nhất 17 người thiệt mạng tại Thái Lan

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và khoảng 29 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 11/10 ở tỉnh Cha Choeng Sao của Thái Lan.

Hiện trường vụ xe khách va chạm tàu hỏa tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan ngày 11/10/2020 - Ảnh: AFP/TTXVN 

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe khách đang trên đường tới một ngôi chùa ở tỉnh Cha Choeng Sao thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa. Lực lượng chức năng phải sử dụng xe cần cẩu để cứu hộ chiếc xe khách bị lật. Số người thương vong dự kiến còn gia tăng. 

Tai nạn đường bộ gây thương vong thường xuyên xảy ra tại Thái Lan do hệ thống đường sá xuống cấp, lái xe chạy quá tốc độ, vượt ẩu và luật an toàn giao thông còn lỏng lẻo. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố năm 2018, quốc gia Đông Nam Á này có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao thứ 2 trên thế giới./.

 

 

Gia Hưng (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực