Số ca COVID-19 giảm mạnh trong ngày tại 37 tỉnh, thành

Thứ năm, 23/06/2022 22:21
(ĐCSVN) - Số ca COVID-19 giảm mạnh trong ngày tại 37 tỉnh, thành; Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa; Hai người thương vong trong vụ nổ súng tại San Francisco… là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.
 Tiêm vaccine cho người nước ngoài tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (ảnh: TTXVN)

Tính đến 16h00 ngày 23/6, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 740 ca nhiễm mới đều ở trong nước. Số ca mắc đã giảm 148 ca so với ngày trước đó tại 37 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, nước ta cũng xác nhận 5.087 ca khỏi bệnh trong ngày, và không có ca tử vong.

Trong ngày, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng (-82), Đà Nẵng (-21), và Bạc Liêu (-16). Số địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày 22/6 là Thành phố Hồ Chí Minh (+13), Lai Châu (+11) và Hải Dương (+9).

Tính trung bình, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 07 ngày qua là 693 ca/ngày. Nếu tính từ đầu dịch, Việt Nam đã có 10.740.595 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu chỉ tính riêng ở đợt dịch thứ 4, từ ngày 27/4/2021, số ca nhiễm được ghi nhận trong nước là 10.732.828 ca. Trong số này, đã có 9.625.107 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong 7 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nào tử vong do COVID-19. Nếu tính từ đầu đại dịch, tổng số ca tử vong là 43.084 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa

Ngày 23/6, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các Bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự”.

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, lập trường của Việt Nam đã được thể hiện rõ ràng và đầy đủ ở Công hàm số 22/HC-2020 ngày 30/3/2020 được lưu hành tại Liên hợp quốc.

Ảnh minh họa (TTXVN) 

Cùng ngày, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng đã nêu quan điểm trước thông tin từ truyền thông Nhật Bản cho rằng Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy. Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị sự việc này lên Ủy ban Ranh giới, thềm lục địa của Liên hợp quốc.

Với việc Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo tập trận quân sự ngày 19/6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 đã xác định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam tại các quần đảo nói trên.

Nổ súng tại San Francisco, ít nhất 2 người thương vong

Theo thông báo từ Cảnh sát San Francisco, đã có một vụ nổ súng bên trong một đoàn tàu tại nhà ga Castro. Cảnh sát phát hiện 2 nạn nhân, 1 người đã thiệt mạng tại hiện trường và người còn lại đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa San Francisco.

Trước đó, lực lượng an ninh đã nhận được thông tin về vụ nổ súng tại nhà ga Muni Forest Hill. Tuy vậy, đoàn tàu đã rời đi về tới nhà ga Castro. Ban đầu, các bác sỹ cho biết vết thương của nạn nhân bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh Cảnh sát phong tỏa nhà ga Muni Forest Hill (Ảnh: abcnews.go.com) 

Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ súng liên quan tới mâu thuẫn của thủ phạm và một trong những nạn nhân trên đoàn tàu. Đối tượng nổ súng vẫn đang bị Cảnh sát địa phương truy lùng gắt gao.

Thượng nghị sỹ bang Scott Wiener đã đưa ra phát ngôn mới nhất về vụ nổ súng này. Theo ông, chừng nào nước Mỹ “còn ngập trong súng đạn, thì các vụ xả súng còn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

California là nơi có luật kiểm soát súng đạn nghiêm nhất trên toàn nước Mỹ tới thời điểm hiện tại./.

 

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực