Số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt

Thứ tư, 27/07/2022 22:00
(ĐCSVN) - Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao ở Việt Nam; Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố; Các cuộc biểu tình ở CHDC Congo gây thương vong lớn… là những tin nóng trong ngày hôm nay.
Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân (ảnh: TTXVN)

Ngày 27/7, theo bản tin phòng chống dịch của Bộ Y tế, số ca COVID-19 nhiễm mới trong ngày đã tăng lên 1.761, cao hơn ngày trước 301 ca.

Tính từ đầu dịch, Việt Nam đã có 10.772.980 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cũng trong ngày, Sở Y tế Quảng Trị đăng ký bổ sung 911 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

Trong hôm nay, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 7.516 ca, đưa tổng số ca được điều trị khỏi là 9.881.591 ca. Tính từ 17h30 ngày 26/7 đến 17h30 ngày 27/7 không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, trung bình trong 7 ngày qua, số ca tử vong là 0 ca.

Trong ngày 26/7, đã có 381.067 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm cho người dân. Tổng số liều vaccine được tiêm tới thời điểm này là 243.393.284 liều, với số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 211.602.157 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.287.847 liều, mũi 1 là 9.037.417 liều, mũi 2 là 8.686.430 liều và mũi nhắc lại lần 1 là 2.564.000 liều.

Với trẻ từ 5-11 tuổi, số liều tiêm là 11.503.280 liều, mũi 1 là 7.633.165 liều, mũi 2 là 3.870.115 liều.

Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố phải quay đầu

Sáng ngày 27/7, máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Đà Nẵng đi Hà Nội đã phải quay đầu do sự cố động cơ.

Chiếc Airbus A321 rời sân bay Đà Nẵng vào lúc 10h31. Sau khi phát hiện cảnh báo liên quan đến động cơ số 2, tổ lái đã cho tàu bay quay lại chỉ sau 20 phút cất cánh. Vào 13h30 cùng ngày, toàn bộ 111 hành khách đã được chuyển sang chuyến khác.

Đường bay của chiếc Airbus A321 sáng 27/7 (ảnh: vnexpress) 

Theo thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Trung, sự cố theo đánh giá của cơ trưởng là “không phải nghiêm trọng” nên đã không yêu cầu triển khai các dịch vụ khẩn nguy cứu nạn ở mặt đất. Khi chiếc Airbus A321 hạ cánh, sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Được biết, sau khi kiểm tra, máy bay bị “hóc gió” tại động cơ số 2, không khí vào không đủ trong buồng đốt. Máy bay có thể đã xuất hiện khói ở động cơ, nhưng “không có chuyện bốc cháy”.

Cục Hàng không Việt Nam vẫn đang tiến hành điều tra cụ thể vụ việc.

Thương vong lớn trong các cuộc biểu tình ở CHDC Congo

Theo giới chức CHDC Congo, ít nhất 3 nhân viên gìn giữ hòa bình và 12 dân thường đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình tại quốc gia này.

Tại miền đông CHDC Congo, các cuộc biểu tình đã nổ ra từ ngày 25/7 tại thành phố Goma, sau đó lan sang Butembo. Theo phát ngôn từ Cảnh sát trưởng Butembo, 3 nhân viên gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng do đụng độ trong biểu tình. Trong số các nạn nhân có 2 công dân Ấn Độ và một công dân Maroc. Ngoài ra, ít nhất 7 dân thường cũng đã thiệt mạng và một số khác bị thương. Trước đó, tại Goma, giới chức tại đây cũng đã xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Phát biểu trước báo giới tại New York, Mỹ, phó phát ngôn viên Liên hợp quốc xác nhận 1 binh sỹ của tổ chức và 2 quân cảnh phục vụ đã thiệt mạng.

 Lực lượng gìn giữ hòa bình làm nhiệm vụ tại CHDC Congo (Ảnh: AFP)

Kể từ năm 2010, Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại quốc gia này đã triển khai hơn 12.000 binh lính và 1.600 cảnh sát. Thế nhưng trong vài tháng qua, các vụ đụng độ giữa dân quân địa phương và nhóm phiến quân M23 đã gia tăng khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Tình trạng căng thẳng càng leo thang khi các đối tượng thánh chiến có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công tại miền Đông quốc gia châu Phi này.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực