Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Chủ nhật, 25/08/2019 20:17
(ĐCSVN) – Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan; Xử lý gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thái Nguyên; Triều Tiên thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đa nòng siêu lớn mới… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 25/8.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thực hiện Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019, sáng 25/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu (Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị, nhân dịp đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong không khí cả nước kỷ niệm 74 năm Quốc khánh, 50 năm ngày Bác Hồ đi xa và 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc của Người. Đây không chỉ là niềm vui của riêng đồng chí Lê Khả Phiêu và gia đình, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị và tất cả chúng ta".

Đồng chí Lê Khả Phiêu là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Trong những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, nhưng đồng chí vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước và Quân đội; Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của đồng chí. 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Khả Phiêu bày tỏ niềm vinh dự, phấn khởi được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của tổ chức đảng các cấp đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự cống hiến của bản thân đồng chí cho Đảng, cho cách mạng trong 70 năm qua. Đồng chí Lê Khả Phiêu bày tỏ: "Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng hôm nay như một lời nhắc nhở đối với tôi, mặc dù đã nghỉ công tác nhưng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đảng viên cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ mới".

Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Ngày 25/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 40 (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25 - 30/8, theo lời mời của Ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 40.

Chủ đề chung của Đại hội đồng AIPA 40 là “Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì Cộng đồng bền vững”. Trọng tâm hoạt động lần này là việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA từ Chủ tịch Hạ viện Thái Lan theo nguyên tắc luân phiên, tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 vào năm 2020 và các hoạt động khác trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay quân sự Don Mueang (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA 40 và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò của Quốc hội Việt Nam trong diễn đàn AIPA; góp phần khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế, củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Xử lý gần 15.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sau 1 tháng ra quân tổng kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện 160 trường hợp tài xế sử dụng ma túy. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Nho Quan kiểm tra nồng độ cồn với lái xe. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau một tháng đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô (từ ngày 15/7 đến 14/8), lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện và lập biên bản xử lý 314.917 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 27.649 ôtô khách; 22.642 xe container; 264.626  môtô; phạt tiền gần 160 tỷ đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 47.649 trường hợp; tiến hành tạm giữ 21.076 phương tiện các loại. 

Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 14.756 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phát hiện 160 trường hợp tài xế sử dụng ma túy.

Các địa phương đạt kết quả cao trong xử lý nồng độ cồn như Tây Ninh 1.705 trường hợp; Thành phố Hồ Chí Minh 1.589 trường hợp; Phú Thọ 915 trường hợp; Đắk Lắk 594 trường hợp; Bến Tre 436 trường hợp... 

Thái Nguyên: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong

Công an Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25/8/2019, tại khu vực đường Thống Nhất, thuộc địa bàn tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết và 1 người bị thương. 

Chiếc xe xảy ra tai nạn (Ảnh: atgt.vn)

Qua điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định, xe môtô mang biển kiểm soát 17 B1-147.89 do anh Sầm Văn Thuần, sinh năm 2001 trú tại xóm Là Mừ, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển đang đi trên đường Thống Nhất theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên thì bất ngờ mất lái, tự đâm vào dải phân cách cứng giữa đường. Sau xe chở theo 4 người là Triệu Chàm Vàng, sinh năm 2001, trú tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; Lý Văn Phượng, sinh năm 2002, trú tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Triệu Thị Nga, sinh năm 2004, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Lò Thị Thập, sinh năm 2002 trú tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Hậu quả của vụ tai nạn là anh Sầm Văn Thuần, anh Triệu Chàm Vàng, anh Lý Văn Phượng và chị Triệu Thị Nga tử vong. Chị Lò Thị Thập bị chấn thương sọ não hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Xe mô tô biển kiểm soát 17 B1-147.89 bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngược dòng hạ Philippines, tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến chung kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

Chiều ngày 25.8, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines để ghi tên mình vào chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.


Tuyển nữ Việt Nam vào chung kết. (Nguồn: VFF).

Huỳnh Như và Tuyết Dung đã thay nhau lập công mang chiến thắng ngược dòng về cho đội tuyển Việt Nam sau khi Thái Thị Thảo đưa Philippines vượt lên dẫn trước với pha đá phản lưới bất ngờ.

Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiến gần hơn đến chức vô địch thứ 3 trong lịch sử. Trước đó, tuyển Việt Nam từng đăng quang vào các năm 2006 và 2012.

Đối thủ cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa chủ nhà Thái Lan và Myanmar.

 Triều Tiên thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đa nòng siêu lớn mới

Dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vụ phóng thử đã minh chứng rằng mọi đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của hệ thống này đã đạt yêu cầu đề ra.


(Ảnh do đài truyền hình KCTV của Triều Tiên đăng phát): Một tên lửa đạn đạo được phóng thử tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN).


Theo Yonhap, ngày 25/8, Triều Tiên thông báo, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, họ đã thử nghiệm thành công một hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn mới một ngày trước đó.

Trong một bài báo, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh "ông Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ phóng thử của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn mới được phát triển. Vụ phóng thử này đã minh chứng rằng mọi đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của hệ thống này đã đạt yêu cầu đề ra."

Hôm 24/8, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng hai vật thể nghi là tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này. Theo Hàn Quốc, hai vật thể này đã bay được khoảng 380km và đạt độ cao tối đa 97km./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực