Triệt phá các đường dây cá độ bóng đá giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Thứ hai, 05/12/2022 20:41
(ĐCSVN) - Công an các địa phương triệt phá các đường dây cá độ bóng đá ước tính trên 800 tỷ đồng; Làm giả sổ đỏ, một giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị bắt; Tỷ giá đồng ruble so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần... là những tin đáng chú ý trong ngày 05/12.

Các đường dây tổ chức đánh bạc có giao dịch hơn 800 tỷ đồng

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc có giao dịch lên tới gần 600 tỷ đồng. 

Công an tỉnh Đắk Nông làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: TTXVN 

Theo đó, sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt bắt quả tang, bắt giữ 17 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô…

Bước đầu cơ quan Công an xác định, số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là gần 600 tỷ đồng. Hai đối tượng Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành (đều trú tại tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức đánh bạc, điều hành tài khoản cá độ, quản lý tài khoản với quy mô lớn. Đường dây này hoạt động rất tinh vi; có số lượng lớn người tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng ngày, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Bước đầu đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ, Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi, ở phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây, quản lý một tài khoản tổng của trang Website Bong88. Từ tài khoản này, Vinh chia cắt, tạo lập các tài khoản cấp đại lý, các đại lý tiếp tục cắt thành tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên Website Bong88. Các đối tượng quy ước giá trị của 1 điểm từ 11.000 đồng đến 50.000 đồng.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 1/8 đến 30/11/2022, các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền ước tính trên 200 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ hàng chục điện thoại, máy tính các loại, 8 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Được biết, để triệt phá thành công đường dây trên, Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai 16 tổ công tác với 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại thành phố Bắc Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tư (sinh năm 1969, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn) để điều tra mở rộng vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn.

Trương Văn Tư bị bắt tạm giam - Ảnh: CAND 

Liên quan đến vụ án này, ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1985, công chức địa chính và xây dựng xã Quý Sơn) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Giang Văn Việt (sinh năm 1989, trú tại thôn Tư 1, xã Quý Sơn) về hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trương Văn Tư (sinh năm 1969, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, trú tại Tổ dân phố Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, có giá trị.

Tỷ giá đồng ruble so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần

 Đồng ruble của Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Tỷ giá đồng ruble so với đồng USD ngày 5/12 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, trong bối cảnh nhiều nước phương Tây chính thức áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. 

Vào lúc 7h26 giờ GMT (14h26 giờ Việt Nam), đồng ruble đã giảm giá 0,4% so với đồng USD, xuống còn 1 USD đổi được 62,23 ruble. Tỷ giá thấp nhất trước đó được ghi nhận hôm 17/10, khi 1 USD đổi được 62,49 ruble. 

Tỷ giá đồng ruble so với đồng euro cũng giảm 1,1% xuống còn 1 euro đổi 65,71 ruble - mức thấp nhất trong 5 tháng qua và tỷ giá đồng ruble so với đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng giảm 1,4%, xuống còn 1 NDT đổi được 8,93 USD.  

Trong khi đó, dầu thô Brent - tiêu chuẩn định giá dầu thô xuất khẩu của Nga - tăng giá 0,4% lên 86 USD/thùng.

Từ ngày 5/12, Liên minh châu Âu (EU) cùng các đồng minh trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) và Australia bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng. Cũng từ ngày này, lệnh cấm mua dầu thô Nga do EU áp đặt chính thức có hiệu lực. Động thái này được cho là hạn chế thu nhập của Nga từ dầu mỏ nhưng vẫn duy trì dòng chảy dầu của nước này trên thị trường toàn cầu./.

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực