Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng

Thứ ba, 02/01/2024 18:57
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi "Nhận hối lộ"; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng; Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, triển khai lực lượng cứu hộ gồm 3.000 người…, là một số tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (2/1).
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi "Nhận hối lộ"

Thông tin từ Bộ Công an chiều 2/1 cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P10 ngày 4/3/2023; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/QĐ/CSKT-P10 ngày 9/8/2023 và số 24/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/11/2023; vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Công an xác định: Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

9 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bị Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế bắt giữ. (Ảnh: cand.com.vn) 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng

Chiều 2/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn qua mạng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong đó đối tượng cầm đầu là Hoàng Anh Luân (sinh năm 1993, trú tại thị xã Hương Trà). Các đối tượng còn lại gồm: Trần Công Thọ (sinh năm 1987), Dương Minh Tám (sinh năm 1985), Đỗ Duy Bình (sinh năm 1984), Lê Hữu Dũng (sinh năm 1993), Phan Minh Lộc (sinh năm 1987) cùng trú tại huyện Phong Điền; Nguyễn Thơ (sinh năm 1980), Trần Quang Thái (1976) cùng trú tại thị xã Hương Trà; Đỗ Duy Chương (sinh năm 1991) trú tại thành phố Huế.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện Trần Công Thọ sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đăng nhập vào website agbong88.com, sau đó chia thành 8 tài khoản cấp thấp hơn và giao cho các đối tượng cấp dưới để trực tiếp thực hiện cá độ bóng đá.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, đối tượng cung cấp tài khoản cho Trần Công Thọ tổ chức cá độ bóng đá là Hoàng Anh Luân. Tại cơ quan Công an, Luân khai nhận đã quản lý một tài khoản cá độ bóng đá cấp cao, có hạn mức 1,4 triệu USD, sau đó Luân chia tài khoản theo các cấp nhỏ hơn, đưa cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Kết quả điều tra bước đầu, lực lượng Công an xác định, tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân quản lý cùng nhóm đối tượng trên trong hơn một tháng là hơn 3,5 triệu USD, tương đương với khoảng 176 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ 9 đối tượng trên cùng nhiều tang vật liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyến đường bị phá hủy sau trận động đất tại Anamizu, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) 

Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, triển khai lực lượng cứu hộ gồm 3.000 người

Đài truyền hình NHK ngày 2/1 dẫn nguồn tin giới chức Nhật Bản cho biết số nạn nhân thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển Bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền Trung nước này đã tăng lên 48 người. Chính phủ Nhật Bản đã điều động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn gồm 3.000 người là cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đến khu vực động đất.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cùng ngày, Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm và cứu nạn tại những khu vực động đất là cuộc đua với thời gian”. Ông cho biết đội cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực hứng chịu động đất. Kết quả khảo sát bằng trực thăng cho thấy nhiều tòa nhà cũng như cơ sở hạ tầng khác bị thiệt hại lớn và nhiều đám cháy xảy ra.

Theo một người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, khoảng 120 người đang chờ được giải cứu. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết nhà chức trách đã nhận được khoảng 900 cuộc gọi khẩn cấp sau động đất.

Giới chức địa phương cho biết trận động đất ban đầu với độ lớn 7,6 cùng hơn 155 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa. Nhiều hệ thống đường sá bị phá hủy, trong khi hơn 33.000 hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu Shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động.

Theo NHK, sân bay Noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga. Ở thời điểm hiện tại, vẫn còn 500 người bị mắc kẹt tại bãi đỗ ô tô của sân bay này. Ngoài ra, loạt trận động đất trên cũng khiến nhiều người bị thương và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu lân cận.

Đài NHK dẫn nguồn Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý (GSI) của Nhật Bản cho biết trận động đất có độ lớn 7,6 nói trên có thể đã khiến đất liền ở vùng Noto gần tâm chấn dịch chuyển tới 1,3 mét về phía Tây.

Theo phân tích dữ liệu GPS của cơ quan trên, một điểm quan trắc ở thành phố Wajima ghi nhận sự dịch chuyển nhiều nhất, khoảng 1,3 mét về phía Tây. Trong khi đó, đất ở thị trấn Anamizu dịch chuyển khoảng 1 mét và ở thành phố Suzu dịch chuyển 80 cm về phía Tây. Một điểm quan trắc ở khu vực Notojima của thành phố Nanao ghi nhận dịch chuyển 60 cm về phía Tây Bắc hướng ra Biển Nhật Bản. Một số vùng đất lân cận cũng dịch chuyển vài cm. GSI dự kiến tiếp tục phân tích dữ liệu tương tự./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực