Cần thiết sẽ thanh tra toàn bộ việc mua sắm máy xét nghiệm COVID-19

Thứ bảy, 25/04/2020 19:47
(ĐCSVN) – UBND tỉnhQuảng Nam đã có văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh trước ngày 3/5 về việc mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động của Sở Y tế. Sau ngày 3/5, UBND tỉnh sẽ nghe báo cáo cụ thể, trường hợp cần thiết sẽ giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn bộ việc mua sắm này.

Đây là khẳng định của ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến thông tin dư luận đặt vấn đề Sở Y tế tỉnh này mua máy xét nghiệm COVID-19 trang bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) với giá 7,5 tỷ đồng, cao hơn so với giá thực tế.

“Trong vấn đề này, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Hiện trước mắt, Quảng Nam phải tập trung thật tốt cho công tác phòng, chống dịch COVID-19”- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam điều khiển Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động. Ảnh: T.A 

Trước việc dư luận đặt vấn đề Sở Y tế Quảng Nam mua máy xét nghiệm COVID-19 trang bị cho CDC Quảng Nam với giá 7,5 tỷ đồng cao hơn so với giá thực tế, ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết: Việc mua sắm trang thiết bị, máy móc, trong đó có máy xét nghiệm COVID-19 được Sở này thực hiện theo kế hoạch cụ thể và được UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt.

“Hiện Sở đã có báo cáo gửi Bộ Y tế. Việc mua máy xét nghiệm này với giá 7,2 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt, có kế hoạch cụ thể từ UBND tỉnh. Vì phải kịp thời cho công tác phòng chống dịch nên Sở mua theo hình thức chỉ định thầu. Mọi việc Sở Y tế làm đều theo đúng thủ tục, quy định, luật đấu thầu, không phải tự ý để mua. Việc mua sắm đúng sai thế nào sẽ được làm rõ. Hiện chúng tôi đang tập trung cho công tác đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh”- ông Nguyễn Văn Hai thông tin.

Được biết, tại Phụ lục kèm theo quyết định phê duyệt của Sở Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam, hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động mà Sở Y tế tỉnh Quảng Nam mua gồm máy tách chiết DNA/RNA tự động (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Thụy Sĩ); máy chia mẫu tự động (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Thụy Sĩ); máy Real - time PCR (hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Malaysia); một số thiết bị phụ trợ mua tại Việt Nam có xuất xứ Trung Quốc… với tổng kinh phí được duyệt là 7,56 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo tài liệu chúng tôi có được, căn cứ pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 394/TTr-SYT ngày 13/3, Sở Tài chính tại Báo cáo số 83/BC-STC ngày 19/3, ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2020 cho Sở Y tế số tiền 7,56 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách giao năm 2020 cho Sở Y tế để mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động, với các nội dung như: Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real - time PCR tự động; giá gói thầu:  7,56 tỷ đồng.

Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí nghiệm thu, bốc xếp, vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại nơi sử dụng; đảm bảo đúng tính năng kỹ thuật theo Phụ lục đính kèm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn; cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Y tế Quảng Nam; phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ; hình thức hợp đồng: Trọn gói…

Hệ thống xét nghiệm này sau khi mua được đưa về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam lắp ráp nhằm phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4 đến nay.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam, trước khi lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm trên, CDC Quảng Nam đã cử 5 cán bộ đi tập huấn tại Viện Pasteur Nha Trang và được cấp chứng chỉ sử dụng RT-PCR. Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ lắp đặt máy và hướng dẫn cán bộ, nhân viên CDC Quảng Nam về vận hành, thực hiện xét nghiệm. Theo đó, mỗi ngày CDC Quảng Nam xét nghiệm khoảng 200 mẫu bệnh phẩm.

Ban Chỉ đạo này cũng thông tin thêm, trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế về việc đảm bảo hậu cần phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề xuất UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, dự toán và kế hoạch mua sắm cho 18 Trung tâm Y tế tuyến huyện, Bệnh viện đa khoa TP Hội An và 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh những trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác giám sát phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm virus COVID-19, cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân, điều trị và hồi sức tại các bệnh viện, như: máy quét thân nhiệt tự động, máy thở chức năng cao, máy thở xách tay, máy lọc máu liên tục, hệ thống ECMO, hệ thống X-quang di động, hệ thống xét nghiệm PCR-RT tự động, bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế các loại..., với tổng kinh phí gần 63 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

“Việc mua sắm được thực hiện theo đúng quy định, bổ sung trang bị các thiết bị y tế thiết yếu theo hướng dẫn tại Công văn số 104/KCB-NV ngày 1/2/2020 của Cục quản lý khám chữa bệnh, đã giúp cho việc giám sát, xét nghiệm phòng chống dịch kịp thời, nhanh chóng và thực hiện được ở tất cả các trường hợp phải giám sát, xét nghiệm theo quy định; tổ chức điều trị tốt bệnh nhân dương tính, đảm bảo xử lý tại chỗ những trường hợp diễn biến nặng, nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra. Kết nối được sự hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến ý kiến tư vấn, chỉ đạo của các bệnh viện tuyến trên, của các chuyên gia đầu ngành; kịp thời hỗ trợ trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam ngay từ khi bắt đầu điều trị cho bệnh nhân số 57 người Anh” – Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết thêm./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực