Đà Nẵng phát hiện kho chứa tương ớt không có xuất xứ hàng hóa

Thứ sáu, 09/07/2021 00:31
(ĐCSVN) - Lúc 19h00 ngày7/7, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh tiến hành kiểm tra một kho hàng trên địa bàn phường Hoà Minh và phát hiện bên trong đang tập kết hàng trăm bao gai chứa tương ớt. Tất cả số bao tương ớt trên đều không có xuất xứ hàng hoá, chứng từ có liên quan.

Hàng trăm bao gai bên trong kho chứa hàng là tương ớt. 

Trưa 8/7, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an quận này vừa kiểm tra, phát hiện một kho hàng bên trong chứa hàng trăm bao gai chứa tương ớt không có xuất xứ hàng hoá, chứng từ có liên quan.

Trước đó, vào ngày 28/6/2021, trên trang Fanpage Quản lý đô thị Đà Nẵng phản ánh ý kiến của người dân tổ 37, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người tại khu vực xung quang kho chứa tương ớt (toạ lạc ở số nhà 187 và 191 đường Nguyễn Chích, phường Hoà Minh).

Sau khi ý kiến trên được phản ánh thì các đối tượng quản lý kho trên không thấy xuất hiện và lúc nào cũng khoá cửa.

Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, bên trong các bao gai chứa tương ớt đã bốc mùi hôi thối. 

Qua một thời gian tập trung trinh sát, nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, lúc 19h00 ngày 7/7/2021, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hoà Minh tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 189 Nguyễn Chích, phường Hoà Minh do ông Lê Nhật Trung (sinh năm 1965) và bà Lê Thị Lý (sinh năm 1968) cùng trú tại số 114 Huỳnh Lý, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng làm chủ.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện kho hàng trên đang tập kết hàng trăm bao gai bên trong chứa tương ớt. Điều đáng nói là tất cả số tương ớt này đều không có nhãn hiệu, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng trọng lượng khoảng 15 tấn.

Qua làm việc, ông Trung và bà Lý thừa nhận số tương ớt này được mua của một số cá nhân tại tỉnh Quảng Ngãi (không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, vệ sinh thực phẩm...), rồi cất giữ tại kho hàng nói trên để vận chuyển dần về cơ sở sang chiết ra thành phẩm tại địa chỉ số114 Huỳnh Lý, sau đó đưa đi tiêu thụ tại chợ Cồn, chợ Hàn và một số chợ khác, các quán ăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực