Khen thưởng "nóng" tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh chống ma túy, pháo nổ

Thứ sáu, 05/01/2024 22:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định thành tích này thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo trong triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
 Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chuyên án A3-124p.

Chiều 5/01, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì trao thưởng cho các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng, Công an có thành xuất sắc trong chuyên án A3-124p đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và chuyên án LA 1223.2p chống buôn lậu pháo nổ trên khu vực biên giới.

Theo đó, từ ngày 01 - 3/1/2024, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp lực lượng công an, lực lượng chức năng liên quan liên tiếp đấu tranh thắng lợi 2 chuyên án lớn A3-124p, LA 1223.2p triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy, pháo nổ với số lượng lớn qua biên giới.

Các đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thành (sinh năm 1987, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), thu giữ 12 bánh heroin, xe ô tô biển kiểm soát 72A-352.09; đồng thời, bắt giữ các đối tượng: Trương Minh Hải (sinh năm 1994, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), Đinh Công Tuyên (sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), thu giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 51C-852.79, 843 kg pháo các loại.

Đây là 2 chuyên án điển hình với tính chất nghiệp vụ cao, có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất giữa các lực lượng Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã biểu dương các tập thể, cá nhân; đồng chí nhấn mạnh thành tích này thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, mưu trí, sáng tạo trong triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

 Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tập trung lực lượng, phương tiện quyết tâm, quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển; kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Tổ chức thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung điều tra các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuyên đề tội phạm đã xác định.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tiến hành khen thưởng nóng cho 6 cá nhân và 4 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện chuyên án là: Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An và Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An./.

Hồ Lê- Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực