Quảng Ngãi: Phát hiện gần 300kg nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

Thứ hai, 15/01/2024 19:19
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300kg chất thể màu trắng nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển gành Nước Nhỉ (thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Lực lượng chức năng vác gần 300kg nghi ma tuý về đơn vị để tiếp tục điều tra. Ảnh: BĐBP 

Khoảng 17h ngày 14/01, từ thông qua tin báo của người dân, Đồn Biên phòng Bình Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Bình Hải tổ chức lực lượng tuần tra tại bờ biển gành Nước Nhỉ, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn và phát hiện 288 gói chứa chất rắn màu trắng nghi là ma tuý.

Qua kiểm tra, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg, có cùng nhãn mác, màu mùi với số ma tuý đơn vị này đã thu giữ vào ngày 4/1. Tại hiện trường, vật thể nghi ma tuý được lực lượng tuần tra thu gom lên đến hàng chục bao tải. Một số gói đã bị bong tróc, bay mùi gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc gần. 

Trước việc liên tục phát hiện ma tuý và vật nghi ma tuý trôi dạt vào bờ biển, Đồn Biên phòng Bình Hải đã phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, canh giữ nhằm phát hiện, thu gom triệt để, không để các vật thể này rơi vào tay những đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

“Theo trình tự thì sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định và báo cáo về Bộ chỉ huy để theo dõi, chỉ đạo xử lý số chất nghi ma túy nói trên. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức lực lượng phối hợp công an xã, dân quân xã tiếp tục tuần tra dọc bờ biển ở thôn Phước Thiện, cũng như An Cường, Thanh Thuỷ để kịp thời phát hiện, thu giữ số lượng chất nghi ma tuý tiếp theo”, Trung tá Trần Đình Sâm - Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bình Hải cho biết.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4/1, trong lúc đi dọc theo bờ biển, ông Võ Văn Tèo (46 tuổi, trú thôn Phước Thiện) phát hiện một túi bạt bên trong có ba gói đồ vật bọc nilon, chứa chất rắn màu trắng, trọng lượng mỗi gói khoảng 1kg. 

Nghi ngờ các đồ vật trên là ma túy, ông Tèo đã đến trình báo và giao nộp cho Đồn Biên phòng Bình Hải. Sau khi tiếp nhận các vật thể nghi ma túy, Đồn Biên phòng Bình Hải đã tiến hành niêm phong tạm giữ và thực hiện các thủ tục pháp lý đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi trưng cầu giám định. Kết luận giám định, chất rắn màu trắng bên trong các vật thể do ông Tèo nhặt được ở bờ biển thôn Phước Thiện là ma túy (loại cocaine), trọng lượng 2,94 kg./.

TL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực