Bệnh viên E có Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn mới

Thứ sáu, 01/10/2021 15:11
(ĐCSVN) - Ngày 30/9/2021 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E.
 PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn,Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện E cho TS.BS Nguyễn Công Hựu (Ảnh: P.V)

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, TS.Nguyễn Hồng Sơn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS.Nguyễn Công Hựu; Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E đối với TS.BS.Phan Thảo Nguyên.

Theo đó, tại Quyết định số 3788/QĐ-BYT ngày 08/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định bổ nhiệm TS. Bác sĩ chính (hạng II) Nguyễn Công Hựu, Phó Giám đốc Bệnh viện E giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện E. Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, tại Quyết định số 3786/QĐ-BYT ngày 08/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quyết định bổ nhiệm TS.Bác sĩ chính (hạng II) Phan Thảo Nguyên, Trưởng Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E. Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng các đồng chí Nguyễn Công Hựu được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện E và đồng chí Phan Thảo Nguyên được bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị, Tân Giám đốc Nguyễn Công Hựu và Tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E, Phan Thảo Nguyên cùng tập thể, lãnh đạo Bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, kế thừa những thành tích đã đạt được tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện E cho TS.BS. Phan Thảo Nguyên (Ảnh: P.V) 

GS.TS.Lê Ngọc Thành – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện E – Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội nhắc về thời gian gắn bó công tác tại Bệnh viện E, ông đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Cảm xúc như trào dâng, ông xúc động chia sẻ: Trong suốt thời gian gắn bó và làm lãnh đạo Bệnh viện E, ông luôn ghi nhận sự đồng lòng, đoàn kết của cán bộ viên chức, người lao động để xây dựng thương hiệu Bệnh viện E. Ông tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện E tiếp tục đồng hành cùng Ban Giám đốc mới được bổ nhiệm hôm nay sẽ kế thừa thành quả đó và tiếp tục xây dựng thương hiệu Bệnh viện E trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân. GS.TS.Lê Ngọc Thành mong muốn: Bệnh viện E sẽ tiếp tục phát triển theo mô hình bệnh viện – trường Đại học và trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt trong tương lai gần.

Phát biểu và nhận nhiệm vụ Tân Giám đốc Bệnh viện E, TS.BS. Nguyễn Công Hựu trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Lãnh đạo Bệnh viện E, lãnh đạo các Khoa, phòng cùng toàn thể các cán bộ, viên chức trong Bệnh viện đã dành sự ủng hộ và tín nhiệm đối với đồng chí. Có được sự ủng hộ trên vừa là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân đồng chí. TS.BS. Nguyễn Công Hựu, Tân Giám đốc Bệnh viện E cũng hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao đưa Bệnh viện E ngày một phát triển vững mạnh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân của ngành Y tế./.

Lê Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực