Hội Chữ Thập đỏ Ba Đình: Tích cực thi đua trong phong trào nhân đạo, từ thiện

Thứ ba, 07/07/2020 16:59
(ĐCSVN) – Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua được phát động rộng khắp tổ chức Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) các cấp của Quận Ba Đình, với các phong trào tiêu biểu, vừa là động lực vừa là tiền đề để thúc đẩy các cấp Hội trên địa bàn quận lan tỏa tốt hơn các giá trị của truyền thống nhân văn, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc ta.

Ngày 7/7, tại trụ sở Quận ủy, UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đông đảo đại biểu đã về dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, sơ kết phong trào hiến máu tình nguyện, công tác CTĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 (Ảnh: HNV) 

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ Quận thông tin, những phong trào thi đua phải kể đến gồm: Thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt của quận; “Tết vì người nghèo, người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam”; sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam…

Cụ thể, theo báo cáo kết quả 5 năm 2015-2020 về hoạt động thi đua yêu nước của Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) quận Ba Đình, tổng giá trị cứu trợ nhân đạo toàn quận đạt trên 37 tỷ đồng, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí 31.792 lượt người trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, tặng 175.372 suất ăn miễn phí trị giá trên 1,8 tỷ đồng, hiến máu tình nguyện đạt 14.974 đơn vị máu, vượt 5.924 đơn vị chỉ tiêu Thành phố giao…

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2020-2025, Hội đặt chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu TP giao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Quận ủy, UBND giao đồng thời hàng năm đều có Bằng khen của Trung ương Hội, của UBND TP Hà Nội… Để được như vậy, theo bà Trần Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hăng say, tích cực của cán bộ, hội viên, hướng về cơ sở, thực hiện chung sức vì nhân đạo; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, bám sát chỉ tiêu thi đua, hướng dẫn của Hội cấp trên, phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới trong công tác vận động nhân đạo, hướng về cơ sở, là cầu nối cho những địa chỉ nhân đạo cụ thể; đề ra chỉ tiêu thi đua sát thực tế, biểu điểm thi đua rõ ràng, dễ kiểm soát để thực hiện cho cơ sở, có điểm phân định mức độ hoàn thành chi tiết theo các cấp độ, thực hiện dân chủ, minh bạch, công khai trong đánh giá, cũng như xây dựng chỉ tiêu theo đúng quy chế dân chủ, có bàn bạc, thống nhất cao trong Ban chấp hành; Tổ chức bình xét thi đua dân chủ, công khai, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như tích cực tuyên truyền các mô hình, kết quả thi đua trên các phương tiện truyền thông, báo, đài…

Báo cáo về kết quả hoạt động hiến máu tình nguyện (HMTN), bà Trần Thị Vân Anh cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo vận động HMTN quận đã tổ chức, chỉ đạo các cơ sở tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện giao thông đại chúng, các đợt ra quân tuyên truyền, phát tờ gấp trước ngày tổ chức HMTN tại quận về ý nghĩa của cuộc vận động HMTN, từ đó giúp người dân ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người cũng như tạo ra ý thức tự giác, tự nguyện tham gia HMTN vì cuộc sống cộng đồng, góp phần tích cực vào xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh trong nhân dân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: HNV)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID; Ban chỉ đạo phối hợp UBTWMTTQ quận tổ chức Ngày hội HMTN với chủ đề “Xuân hồng 2020 – Phòng, chống dịch COVID-19 – Đừng quyên hiến máu” cũng như phát động phong trào HMTN 2020, thu về 111 đơn vị máu.

Cũng theo bà Chủ tịch Hội, do dịch bệnh nên một số hoạt động hiến máu tập trung phải tạm dừng, tuy nhiên, 6 tháng đầu 2020, toàn quận cũng tổ chức được 13 buổi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh niên, cán bộ công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu. Kết quả đến nay đạt 2.983 đơn vị máu (90% so với chỉ tiêu quận giao và 140% so với chỉ tiêu TP giao) với phương châm “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID”, trong đó nổi lên khối phường tiêu biểu như: Giảng Võ, Cống Vị, Vĩnh Phúc, Phúc Xá, Trúc Bạch…

Về công tác Hội CTĐ 6 tháng đầu 2020, Báo cáo của Hội CTĐ Quận ghi nhận, là đơn vị được xác định là trung tâm hành chính – chính trị quốc gia với 14 phường, hơn 62.000 hộ dân, 49 trường học, Quận Hội CTĐ Ba Đình có tổng số 24.769 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ; 116 gia đình CTĐ thành phố và 129 gia đình CTĐ cấp quận.

6 tháng qua, Hội đã vận động phát triển thêm 37 hội viên, viết 153 tin, bài phát sóng trên Đài PT-TH Hà Nội, Báo điện tử ĐCSVN, bản tin Nhân đạo của Hội CTĐ TP Hà Nội, tờ tin của quận, treo 232 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về các hoạt động nhân đạo của Hội và phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN); kết hợp Trung tâm y tế quận tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh đồng thời hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2020 với chủ đề “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng” các cấp trong tuyên truyền trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động, hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu ban đầu; tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… với kinh phí tuyên truyền trị giá 70,1 triệu đồng; tổng giá trị cứu trợ nhân đạo toàn quận đạt gần 4,3 tỷ đồng/8.647 lượt người, tổng giá trị hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng đạt 94,35 triệu đồng; chi cho công tác phòng, chống dịch hơn 398 triệu đồng trong đó, riêng hỗ trợ cho 32 y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch 22 triệu đồng…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Diễm đã biểu dương những kết quả mà Hội CTĐ Quận Ba Đình đã đạt được trong giai đoạn thi đua 5 năm 2015-2020 và nhất là những kết quả tích cực qua 6 tháng đầu năm 2020. Thay mặt lãnh đạo Quận, cùng với lãnh đạo Hội CTĐ TP và Quận, Phó Chủ tịch Phạm Thị Diễm đã trao Bằng khen cho 24 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015-2020.

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực