Tiếp tục nhân rộng các mô hình chữ thập đỏ hiệu quả

* Trao tặng 160 suất quà “Xuân yêu thương” nhân dịp Tết 2020
Thứ sáu, 10/01/2020 16:29
(ĐCSVN) – Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và tinh thần “tương thân, tương ái” lại được nhân rộng và thắp sáng. Là địa bàn trung tâm của Thủ đô, mặc dù có nhiều phát triển nhưng trên địa bàn quận Ba Đình, vẫn còn một số hộ gia đình khó khăn, cần được cấp ủy, chính quyền và cộng đồng hỗ trợ thiết thực.

Vì lẽ đó, 160 quà Tết (trong đó 60 suất có trị giá 500.000 đồng và 100 suất có trị giá 700.000 đồng) đã được trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, góp phần nhỏ bé giúp họ đón một cái Tết đầm ấm và vui tươi.

leftcenterrightdel
 Trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh: PV)

Chiều 9/1, tại trụ sở Quận ủy, HĐND-UBND Quận Ba Đình,đông đảo đại biểu đã tham dự Lễ tổng kết công tác chữ Thập đỏ (CTĐ) và phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) 2019 đồng thời dự trao quà Tết “Xuân yêu thương” 2020.

Báo cáo tại lễ tổng kết, Chủ tịch Hội CTĐ Quận Ba Đình Trần Thị Vân Anh cho biết, năm 2019, phong trào CTĐ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực hoạt động: Xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, cứu trợ nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác hiến máu tình nguyện; các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm trước đã khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, hội viên, TTN CTĐ toàn quận, nhất là công tác cứu trợ trong điều kiện kinh tế khó khăn, công tác vận động quỹ vẫn đạt và vượt chỉ tiêu.

Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được các cấp Hội CTĐ trên địa bàn quận quan tâm với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng; gửi 21 tin, bài phục vụ cho bản tin của Thành hội CTĐ Hà Nội; các cấp Hội đã viết được 201 tin bài, 313 băng zôn, pano, khẩu hiệu, phát hàng nghìn tờ gấp với các nội dung về hoạt động nhân đạo.

Tổng số hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên (TTN) CTĐ toàn quận là 24.769 (Trong đó số hội viên: 9.175; tình nguyện viên: 2.622; TTNCTĐ: 12.972); Mô hình gia đình CTĐ luôn được các cấp Hội duy trì và phát triển với 116 gia đình CTĐ cấp thành phố và 129 gia đình CTĐ cấp quận.

leftcenterrightdel
 Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo" cho các cá nhân đóng góp tích cực cho công tác CTĐ (Ảnh: PV) 

Cũng năm 2019, tổng kinh phí công tác tuyên truyền và huấn luyện là 146.420.000 đồng; tổng giá trị công tác cứu trợ xã hội toàn quận đạt được 9.541.494.000 đồng đã hỗ trợ cho 22.995 lượt người; tổng giá trị cứu trợ năm học 2018- 2019 đạt: 3.866.966.000 đồng/11.929 lượt người; tổng giá trị công tác chăm sóc sức khỏe toàn quận: 36.902 lượt người, hỗ trợ tiền thuốc: 772.550.000 đồng. Riêng tổng số tiền tặng bữa ăn miễn phí là 484.320.000 đồng/28.911 suất.

Đặc biệt, với phong trào HMTN, năm 2019, toàn quận đã tổ chức tiếp nhận được 3.831/3.275 đơn vị máu (đạt 117%) so với chỉ tiêu quận giao; đạt 192% so với chỉ tiêu thành phố giao (2.000 đơn vị máu). Đã triển khai một số mô hình mới hiệu quả đó là mô hình: “Mỗi phường là một điểm hiến máu”, “Tuyến phố Hiến máu tình nguyện”, Hiến máu khối CBCNVC... Việc triển khai mô hình trên đã vận động được nhiều đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau tham gia hiến máu, độ tuổi trung bình tham gia hiến  máu là 28 tuổi, trong đó có nhiều người trên 50 tuổi. Lực lượng người hiến máu cũng khá đa dạng về nghề nghiệp, nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào như: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (Chánh thanh tra quận), Nguyễn Ngọc Thắng (Bí thư Quận đoàn), Vũ Thị Thêu (Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ), đồng chí Nguyễn Tuyết Trinh (Phó Chủ tịch UBND, trưởng BCĐ vận động HMTN phường Ngọc Hà), Ngô Thị Thúy Lan (Phó Chủ tịch UBND, trưởng BCĐ vận động HMTN phường Vĩnh Phúc)... Đáng chú ý, mô hình “gia đình hiến máu” đã tạo ra sự lan tỏa của phong trào trong cộng đồng dân cư, điển hình là gia đình bà Vũ Bích Thảo (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngọc Khánh), gia đình bà Trần Thị Sơn Ca (Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương) …

leftcenterrightdel
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 (Ảnh: PV)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 13 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp nhân đạo", 8 Bằng khen tập thể, 10 Bằng khen cá nhân, 28 Giấy khen tập thể, 24 Giấy khen cá nhân. Riêng về phong trào HMTN, Ban tổ chức trao 4 Giấy khen tập thể  và 05 cá nhân của BCĐ VĐ HMTN thành phố Hà Nội; giấy khen cho 17 tập thể, 79 cá nhân của UBND Quận.

Dịp này, 160 quà Tết với thông điệp "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia" (trong đó 60 suất có trị giá 500.000 đồng và 100 suất có trị giá 700.000 đồng) đã được các nhà hảo tâm đến từ các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Công ty Bibica Hà Nội, Siêu thị Lotte Mart quận Ba Đình, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình, Trường THCS Thành Công, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Phan Chu Trinh, Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Tiểu học Kim Đồng, Thành Công B, Các Chi hội tán trợ CTĐ quận, Ban quản lý chợ Long Biên, Công ty TNHH thương mại Kết nối 3H, Công ty cổ phần Tmart Ginseng trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ đón tết vui tươi, đầm ấm.

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực