“Những ngày Văn hóa Nga” tại Hạ Long

Thứ năm, 13/07/2023 15:37
(ĐCSVN) - Chuỗi sự kiện "Những ngày Văn hóa Nga" tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2023.

Nhiều hoạt động được tổ chức: Triển lãm, trưng bày ảnh về thiên nhiên, đất nước, con người Nga; chương trình nghệ thuật do Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa Hàn lâm quốc gia Moscow “Gzhel” và Đoàn Múa dân gian Hàn lâm quốc gia Adygea “Nalmes” đều được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh; chương trình tham quan Vịnh Hạ Long, quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long (Quảng Ninh).

Một tiết mục múa đặc sắc tại chương trình nghệ thuật do đoàn nghệ sĩ Nhà hát múa hàn lâm quốc gia Moscow “Gzhel” và đoàn múa dân gian hàn lâm quốc gia Adygea “Nalmes” biểu diễn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện, thu hút được đông đảo người dân thành phố Hạ Long là chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của xứ sở Bạch Dương với các tiết mục múa “Mùa Xuân đã về”, “Họa mi bay về”, “Hoa Tử đinh hương”, múa kiếm, trình diễn sáo dân tộc… đã tái hiện bức tranh toàn cảnh về đất nước, nền văn hóa đa sắc màu của Nga.

"Những ngày Văn hóa Nga" tại Việt Nam năm 2023 được tổ chức từ ngày 10-14/7 tại thành phố Hà Nội và thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Việc tổ chức "Những ngày Văn hóa Nga" tại Việt Nam năm 2023 là một trong những hoạt động nhằm triển khai nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam; triển khai chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Nga giai đoạn 2022 - 2024.

Những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật của Nga được giới thiệu tại Việt Nam thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, góp phần tích cực phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực