Lữ đoàn 955 hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo gần 130 triệu đồng

Thứ hai, 06/11/2023 22:27
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tự nguyện đóng góp số tiền gần 130 triệu đồng để hỗ trợ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Bình bị suy thận độ 3, hiện đang lọc máu, điều trị và chờ ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 87.

Chiều 6/11, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và trao quà hỗ trợ quân nhân công tác tại Lữ đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, Thủ trưởng Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ với số tiền hơn 127 triệu đồng cho Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Bình. Đồng chí Thiếu tá Đỗ Văn Bình là nhân viên hàng hải, Tàu 552, Hải đội 413, Lữ đoàn 955, không may bị suy thận độ 3, hiện đang lọc máu, điều trị và chờ ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 87.

Thủ trưởng Lữ đoàn 955 trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho gia đình quân nhân. 

Số tiền hỗ trợ trên do Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn 955 vận động tập thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng góp, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng đội vượt qua khó khăn.

Được biết, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã luôn thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, kịp thời quan tâm, hỗ trợ nhiều trường hợp quân nhân không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Những việc làm mang đậm tình cảm đồng chí, đồng đội đó đã là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị./.

Phạm Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực