Phấn đấu xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Thứ tư, 07/07/2021 16:16
(ĐCSVN) – Thiếu tướng Vũ Văn Kha yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 363 cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu – quản lý vùng trời; tập trung nâng cao toàn diện các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, giỏi tham mưu đề xuất và xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.
Toàn cảnh Hội nghị 

Sáng 7/7, tại thành phố (TP) Hải Phòng, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sư đoàn 363 đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ; thường xuyên duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời;  có nhiều biện pháp tích cực, kiên quyết, quyết liệt, tập trung thực hiện “Ba khâu đột phá” hoàn thành khá tốt nhiệm vụ công tác quân sự và xây dựng Đảng bộ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên không, chủ động xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, Sư đoàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 chặt chẽ, an toàn; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện; chủ động, tích cực huấn luyện các kíp chiến đấu tham gia hội thi, hội thao, diễn tập. Hoàn thành tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban, trực tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sư đoàn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo đảm an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; điều chỉnh nội dung, thời gian huấn luyện phù hợp trước diễn biến dịch COVID-19. Tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên sâu, sát thực tế cho các đối tượng, tham gia các hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giữ vững sự ổn định, an toàn về mọi mặt; tập trung bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện, diễn tập; chủ động phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại hội nghị, Sư đoàn đã trao thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân biểu dương những kết quả mà Sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời Thiếu tướng Vũ Văn Kha yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 363 cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu – quản lý vùng trời; tập trung nâng cao toàn diện các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, giỏi tham mưu đề xuất và xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Đối với công tác huấn luyện, cần tập trung vào nội dung diễn tập, hội thi, hội thao, tích cực đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu; đối với đội ngũ cán bộ phải tăng cường tự học, tăng thời gian huấn luyện đêm cho bộ đội; đối với khí tài mới, cải tiến phải huấn luyện cơ bản, với khí tài cũ thì phải huấn luyện chuyên sâu. Duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, tăng cường các biện pháp hành chính. Đối với công tác kỹ thuật, phải bảo đảm tốt kỹ thuật cho vũ khí trang bị trong các nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trẻ, nhất là những kiến thức mới. Đối với công tác hậu cần phải thường xuyên quan tâm, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Bảo đảm tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan vào đơn vị. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực